Cháu gái Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi diện váy lung linh như công chúa

20/12/2017 - 06:40

PNO - Cô cháu gái 17 tuổi của Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte vừa thực hiện một bộ ảnh lộng lẫy tại dinh Tổng thống, nhân dịp chào đón sinh nhật lần thứ 18.

Isabelle Lovelie Duterte, con gái Thị trưởng thành phố Davao, Paolo Duterte và là cháu nội đương kim Tổng thống, đã thuê các nhà thiết kế, tạo mẫu và trang điểm hàng đầu của đất nước cho buổi chụp ảnh tại dinh thự Malacanang, Manila.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer, những bức ảnh đăng trên Instagram cá nhân của Isabelle cho thấy cô gái trẻ nổi bật giữa tòa nhà hơn 250 năm tuổi, trong nhiều bộ trang phục khác nhau

Chau gai Tong thong Philippines gay tranh cai khi dien vay lung linh nhu cong chua
Cháu gái Tổng thống Philippines đẹp lộng lẫy trong chiếc váy "nghìn đô" của nhà thiết kế Garimon Roferos.

Mở đầu album là tấm ảnh chụp Isabelle trong chiếc váy màu đỏ hở vai, thực hiện bởi nhà thiết kế Garimon Roferos ở Dubai.

Một bức ảnh khác thể hiện cô trong chiếc váy màu hồng, làm dáng trước con dấu của Tổng thống, bên cạnh lá cờ Philippines.

Cũng trong chiếc váy màu đỏ, Isabellevui vẻ sải bước ở hành lang trải thảm dẫn tới Rizal Hall, địa điểm tổ chức nhiều sự kiện chính thức của Cung điện.

Chau gai Tong thong Philippines gay tranh cai khi dien vay lung linh nhu cong chua
Sảnh đường tráng lệ tại Dinh thự Tổng thống ở Manila.

Trẻ trung và năng động, cô thiếu nữ 17 tuổi diện váy hoa màu trắng, chạy dọc theo lối đi trước đài phun nước ở sân vườn.

Những hình ảnh gợi lên câu chuyện về một nàng công chúa đang hân hoan chào đón ngày sinh nhật. Vào tháng tới, Isabelle sẽ có lễ kỉ niệm 18 tuổi theo truyền thống, tương tự như các cô gái khác ở Philippines.

Chau gai Tong thong Philippines gay tranh cai khi dien vay lung linh nhu cong chua
 

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng dinh Tổng thống là một địa điểm không thích hợp để chụp ảnh. Một số người Philippines thậm chí còn so sánh cô bé với Imelda Marcos, người vợ góa của nhà độc tài Ferdinand Marcos.

Imelda nổi tiếng vì sự hào nhoáng, với hơn 1.000 đôi giày đắt tiền trong bộ sưu tập cá nhân.

Chau gai Tong thong Philippines gay tranh cai khi dien vay lung linh nhu cong chua
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc Isabelle diện váy đắt tiền tại Dinh Tổng thống là không phù hợp trong thời điểm này.

Một bình luận trên Twitter ghi: "Người dân ở Marawi đang cố gắng sống qua ngày còn Isabelle Duterte thì sẵn sàng ăn mừng trong chiếc váy đỏ tại tại dinh thự Malacanang".

Thành phố miền nam Philippines, Marawi vẫn chưa hồi phục sau cuộc chiến tranh chống lại các chiến binh Hồi giáo vào đầu năm 2017.

Trong một bài viết trên Facebook, nhà văn Miguel Syjuco từ New York Times suy đoán về chi phí chụp ảnh như sau: chiếc váy của nhà thiết kế Rosenthal Tee có giá từ 495 – 4.000 USD, còn sản phẩm của Garimon Roferos có thể lên đến 13.000 USD.

Chau gai Tong thong Philippines gay tranh cai khi dien vay lung linh nhu cong chua
 

Phát ngôn viên của Tổng thống, Harry Roque bác bỏ quan điểm gây tranh cãi về bộ ảnh, và cho biết tất cả đều sử dụng kinh phí cá nhân của gia đình.

Ông nói với các phóng viên: "Đối với tôi, không có gì sai khi cháu gái của Tổng thống chụp ảnh mừng sinh nhật ở Malacanang”.

Ông Roque còn cho biết Tổng thống Duterte có thể lựa chọn sống trong dinh thự cùng toàn bộ gia đình của mình, nhưng ông đã không làm vậy.

Thay vào đó, những lúc ở Manila, ông Duterte thường cư ngụ tại Bahay Pagbabago, trụ sở cũ của CLB Golf Malacanang.

Chau gai Tong thong Philippines gay tranh cai khi dien vay lung linh nhu cong chua
Isabelle sẽ có buổi lễ mừng tuổi 18 vào tháng tới.

Tổng thống Duterte, nổi tiếng với lối sống bình dị, mô tả cuộc tranh cãi là “chuyện vặt”. Ông nói: “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Isabelle là một phần của gia đình tôi”.

Isabelle từng khiến dư luận Philippine dậy sóng vào đầu năm nay, khi cô diện bộ trang phục đắt giá của Celine và Chanel. Ngoài ra, cha của Isabelle, Paolo Duterte hiện đang đứng trước cáo buộc nhập lậu lượng methamphetamine trị giá 127 triệu USD.

Linh La (Theo Straits Times) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI