Châu Âu chỉ trích Pháp về quyền ‘đánh con’

04/03/2015 - 06:43

PNO - PN - Cơ quan giám sát nhân quyền hàng đầu của châu Âu đã lên tiếng chỉ trích Pháp về việc nước này thất bại trong việc cấm cha mẹ đánh con cái.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chau Au chi trich Phap ve quyen ‘danh con’

Các phụ huynh ở Pháp “có quyền xử lý kỷ luật" con cái - Ảnh: Jupiter Images

Theo báo Le Monde, luật của Pháp cấm bạo lực đối với trẻ em, nhưng công nhận "quyền kỷ luật" con cái của cha mẹ.

Hội đồng châu Âu (EC) sẽ tuyên bố luật trừng phạt trẻ em của Pháp là "không đủ rõ ràng, không mang tính ràng buộc và cụ thể", tờ Le Monde dự báo. Tuy nhiên, EC chưa bình luận gì về vấn đề này và cho biết sẽ chính thức phán quyết vào ngày 4/3.

Vụ việc xảy ra sau khi tổ chức từ thiện Approach của Anh khiếu nại Pháp và một số thành viên khác trong EC vi phạm các điều khoản của Hiến chương xã hội châu Âu (ESC), kêu gọi các nước ký kết bảo vệ trẻ em.

EC kêu gọi tất cả 47 thành viên của mình cấm “trừng phạt thân thể” trẻ em. Cho đến nay, 27 nước EC đã cấm việc này. Tuy nhiên, luật của Pháp còn gây tranh cãi.

Năm 2013, một người cha ở Pháp bị phạt 500 Euro (560 USD) vì đánh đòn đứa con trai 9 tuổi của mình, vụ việc này đã khơi lại cuộc tranh luận về việc đánh con.

EC cũng sẽ thông báo quyết định của mình đối với các nước khác trong danh sách bị Approach khiếu nại vào tháng Năm tới.

THANH HẢI
(Theo BBC, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI