Cảnh sát Hồng Kông mở đường cho sinh viên rời khỏi Đại học Bách khoa

18/11/2019 - 14:39

PNO - Ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông thông báo, các sinh viên có thể rời khỏi Đại học Bách khoa trong hòa bình bằng chiếc cầu phía nam đường Cheong Wan. Tuy nhiên, nhóm sinh viên vẫn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật trong tương lai.

Trước đó, các sinh viên và người biểu tình nhiều lần tìm cách phá vòng vây của cảnh sát để ra ngoài nhưng bất thành trước hàng loạt đợt đạn hơi cay và vòi rồng.

Cảnh sát phong tỏa Đại học Bách khoa Hồng Kông khi những người biểu tình tràn xuống khu du lịch gần đó sau gần hai ngày căng thẳng liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu trực tiếp.

Canh sat Hong Kong mo duong cho sinh vien roi khoi Dai hoc Bach khoa
Cảnh sát bắn hơi cay tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) vào rạng sáng ngày 18/11.

Hàng ngàn người dân và người biểu tình đổ về các quận xung quanh trường đại học bao gồm Tsim Sha Tsui, Jordan và Yau Ma Tei, cố gắng mở đường giữa vòng vây cảnh sát chống bạo động, nhằm giải cứu các sinh viên bị mắc kẹt.

Chủ tịch hội đồng quản trị Đại học Bách khoa Teng Jin-Guang cho biết trong một video trực tuyến hôm thứ Hai rằng ông đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với cảnh sát nhằm cho phép những người biểu tình trong khuôn viên trường rời đi một cách hòa bình, tuy nhiên không rõ liệu thỏa thuận ngừng bắn này có hiệu lực hay không.

Canh sat Hong Kong mo duong cho sinh vien roi khoi Dai hoc Bach khoa
Đám cháy lớn do những người biểu tình đốt lên ngay cầu thang ở lối vào chính của Đại học Bách khoa Hồng Kông.
Canh sat Hong Kong mo duong cho sinh vien roi khoi Dai hoc Bach khoa
Những nhân viên, tình nguyện viên y tế trợ giúp một người bị thương trong các cuộc đụng độ tại Đại học Bách khoa Hồng Kông.

Một số người mắc kẹt trong khuôn viên ngôi trường phủ đầy gạch đỏ gần bến cảng thành phố cho biết họ sẽ không bao giờ đầu hàng.

Cơ quan quản lý bệnh viện thành phố tiếp nhận 38 người bị thương trong đêm Chủ nhật. Các nhân chứng của Reuters chứng kiến ​​một số người biểu tình bị bỏng rát do hóa chất trong pháo nước của cảnh sát.

Canh sat Hong Kong mo duong cho sinh vien roi khoi Dai hoc Bach khoa
Cảnh sát bắn hơi cay vào người biểu tình tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU)vào sáng ngày 18/11.
Canh sat Hong Kong mo duong cho sinh vien roi khoi Dai hoc Bach khoa
Những người biểu tình chống chính phủ đứng yên trong khoảng thời gian tạm lắng giữa các cuộc đụng độ với cảnh sát tại Đại học Bách khoa Hồng Kông vào ngày 18/11.

Đài truyền hình công cộng RTHK đưa tin Cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người biểu tình gần trường đại học vào sáng thứ Hai.

Cảnh sát cảnh báo họ sẵn sàng sử dụng đạn thật nếu nhóm biểu tình tiếp tục sử dụng vũ khí gây chết người, trong bối cảnh tình trạng bất ổn đã khiến trung tâm tài chính châu Á rơi vào hỗn loạn trong gần sáu tháng.

Sáng hôm thứ Hai, cảnh sát chống bạo động đến giải tỏa khu vực thương mại gần trung tâm thành phố, nơi những người biểu tình mặc áo đen lang thang trước bình minh, một số mang theo bom xăng. Cảnh sát cũng dọn dẹp các mảnh vỡ bao gồm ô, gạch và các vật dụng nội thất tại một trong những khu thương mại và du lịch sầm uất nhất thành phố, để mở đường cho giao thông.

Canh sat Hong Kong mo duong cho sinh vien roi khoi Dai hoc Bach khoa
Đường Nathan, thường là nơi mua bán sầm uất ở Cửu Long, gần như không người vào sáng thứ Hai.
Canh sat Hong Kong mo duong cho sinh vien roi khoi Dai hoc Bach khoa
Những con đường quanh Đại học Bách khoa Hồng Kông được bao phủ bởi hàng rào tre và gạch.

Các nhà chức trách cho biết đường hầm cảng nối đảo Hồng Kông với bán đảo Cửu Long vẫn bị đóng cửa và những người biểu tình đã đốt một cây cầu đi bộ băng qua đường cao tốc đến đường hầm.

Một số dịch vụ xe lửa và nhiều con đường trên bán đảo Cửu Long ngừng hoạt động. Tất cả các trường học đều đóng cửa.

Canh sat Hong Kong mo duong cho sinh vien roi khoi Dai hoc Bach khoa
Cảnh sát chống bạo động xuất hiện ở quận Tsim Sha Tsui của Hồng Kông vào sáng ngày 18/11.

Sau “đêm trắng”, một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ lên án việc "sử dụng vũ lực phi lý" ở Hồng Kông và kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ sự tự do của thành phố.

Quan chức cấp cao cho biết vào chiều tối ngày Chủ nhật (tại Mỹ): “Chúng tôi lên án việc sử dụng vũ lực một cách vô lý và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực, tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng ".

"Như Tổng thống đã nói, Mỹ mong muốn Bắc Kinh tôn trọng các cam kết của mình theo Tuyên bố chung Trung-Anh và bảo vệ tự do, hệ thống pháp lý và lối sống dân chủ của Hồng Kông".

Linh La (Theo CNA, Reuters, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI