Campuchia phạt tù 13 người âm mưu đảo chính

11/04/2014 - 19:20

PNO - PNO - Một tòa án Campuchia ngày 11/4 đã tuyên phạt 13 người các mức án tù từ năm đến chín năm vì tội âm mưu lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen.

edf40wrjww2tblPage:Content

Campuchia phat tu 13 nguoi am muu dao chinh

Các bị cáo rời tòa sau khi bị tuyên án. Ảnh: Reuters

 Các bị cáo trên, bao gồm một người tị nạn ở Đan Mạch, là thành viên của tổ chức Mặt trận Giải phóng Dân tộc Khmer (KNLF) vốn kêu gọi lật đổ ông Hun Sen, chủ yếu bằng những bài viết đưa lên mạng Internet. Chính phủ Campuchia buộc tội các bị cáo âm mưu tiến hành một cuộc nổi dậy vũ trang.

Sáu trong số các bị cáo, bao gồm Chủ tịch KNLF Sam Serey, đã bị kết án vắng mặt hôm 11/4. Bảy người còn lại tại tòa bị bắt giữ hồi tháng 3/2013.
Ông Sam Serey bị tuyên phạt chín năm tù, trong khi những người còn lại lãnh án từ năm đến tám năm tù.

Thẩm phán Sen Neang nói rằng các tài liệu của tổ chức trên được đưa ra tại phiên xử kéo dài một ngày hồi tháng 2 là bằng chứng cho tội lỗi của họ.

Các bị cáo phủ nhận mọi tội trạng. KNLF là nhóm đối lập ít được biết đến ở Campuchia.

HUY KHANG (Theo AP, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI