Campuchia: Bác bỏ tin đồn bắt giữ lãnh đạo phe đối lập

06/01/2014 - 11:03

PNO - PN - Các quan chức chính phủ Campuchia đã bác bỏ tin đồn sẽ bắt giữ các nhân vật lãnh đạo phe đối lập cũng như những người đứng đầu nhóm biểu tình, trong đó có ông Sam Rainsy, người được trở về Campuchia trước cuộc tổng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Campuchia: Bac bo tin don bat giu lanh dao phe doi lap

Cảnh sát chống bạo động Campuchia giữ gìn an ninh trật tự (ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Rainsy phải sống lưu vong tại Pháp với các cáo buộc hình sự.

Ông Rainsy và trợ lý Kem Sokha được lệnh triệu tập đến Tòa án TP. Phnom Penh sáng 14/1 để trả lời về những hành vi được cho là gây hại đến an ninh công cộng và kích động sự hỗn loạn trong xã hội. Các nguồn tin nước ngoài cho rằng, nhiều khả năng các ông này không trình diện. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở đảng CNRP tại Phnom Penh hôm qua, 5/1, ông Kem Sokha khẳng định: “Chúng tôi không làm gì sai trái và sẽ có mặt tại tòa đúng thời điểm được triệu tập”.

 THIỆN NGA (Theo Global Times, Reuters, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI