Cả gia đình người Anh 12 người trốn đi Syria

02/07/2015 - 07:07

PNO - PN – Cảnh sát Anh hôm 1/7 cho biết một gia đình người Anh gốc Bangladesh gồm 12 người, trong đó có một em bé và hai người già, một người 75 tuổi, đã đi Syria khi gia đình báo họ "mất tích".

edf40wrjww2tblPage:Content

Ca gia dinh nguoi Anh 12 nguoi tron di Syria

Gia đình 12 người “mất tích” ở Anh - Ảnh: Cảnh sát Bedfordshire/Handout

Gia đình này sống tại thành phố Luton ở hạt Bedfordshire, miền Trung nước Anh, được báo đã “mất tích” từ giữa tháng Năm sau khi họ không trở về nhà sau một kỳ nghỉ ở Bangladesh. Cảnh sát cho biết họ đã bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó theo kế hoạch sẽ bay tiếp về Anh, nhưng sau đó được một người nhà báo đã “mất tích”.

Trong tuyên bố của mình, cảnh sát Bedfordshire nói "có thông tin cho rằng gia đình này có thể đã đi đến Syria, tuy nhiên cho cho đến nay cảnh sát chưa thể chứng thực thông tin này”.

Khoảng 700 người Anh được cho là đã đi đến Syria, nhiều người tham gia hàng ngũ chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS), một lực lượng đang kiểm soát những khu vực rộng lớn ở nước này và nước láng giềng Iraq.

Tháng trước, 12 thành viên của một gia đình khác, trong đó có ba chị em gái và chín người con của họ từ miền Bắc nước Anh, bị nghi ngờ đến Syria để tham gia IS.

Thủ tướng David Cameron cho biết nước Anh cần đối phó với hệ tư tưởng đó đã thu hút người Anh đến Syria và cho biết chính phủ của ông sẽ đẩy mạnh các biện pháp để kiểm soát những người theo chủ nghĩa cực đoan trong nước.

"Chúng tôi bị sốc vì sự biến mất của 12 người trong gia đình và đang rất lo ngại cho sự an toàn của người thân", đại diện gia đình mất tích tuyên bố tại Luton. Gia đình nói rằng “có thể họ bị lừa đến đó, một nơi vốn không phải chỗ của người già hay trẻ con”.

Người cao tuổi nhất trong nhóm “mất tích” là ông Muhammed Abdul Mannan, 75 tuổi, và vợ của ông, bà Minera Khatun, 53 tuổi, cả hai đều có vấn đề về sức khỏe - ông bị tiểu đường và bà bị ung thư. Nhóm này còn có con gái và các con trai của ông bà và ba đứa cháu từ 1 đến 11 tuổi.

THANH VÂN
(Theo Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI