Ca Ebola mới đánh mất hy vọng thoát dịch của Liberia

21/03/2015 - 06:58

PNO - PN - Liberia hôm 20/3 đã xác nhận một trường hợp mới nhiễm Ebola, đánh mất hy vọng ngày càng tăng rằng nước này sẽ có thể tuyên bố không còn bệnh Ebola vào tháng Tư tới.

Ca Ebola moi danh mat hy vong thoat dich cua Liberia

Liberia từng hy vọng sẽ tuyên bố nước này không còn Ebola trong tháng Tư - Ảnh: Getty Images

Theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một quốc gia có thể được tuyên bố không còn Ebola nếu trong vòng 42 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới. Trong 20 ngày qua, Liberia không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào cho đến khi một phụ nữ được xét nghiệm dương tính với Ebola tại thủ đô Monrovia ngày thứ Sáu (20/3).

Hơn 4.000 người ở Liberia đã chết vì căn bệnh Ebola, và trước đây hai tuần, ngày 5/3 quốc gia Tây Phi này đã tuyên bố bà Beatrice Yardolo là bệnh nhân Ebola cuối cùng được xuất viện.

Ca Ebola moi danh mat hy vong thoat dich cua Liberia

Bệnh nhân Beatrice Yardolo xuất viện tại Trung tâm điều trị Ebola ngày 5/3 - Ảnh: AP

Nhà chức trách y tế Liberia đã khẩn trương cách ly bệnh nhân mới, người có những triệu chứng Ebola và được nhập viện ngày 19/3, cùng những người đã tiếp xúc với cô và những người có thể mang bệnh.

Theo số liệu cập nhật của WHO, tính đến ngày 18/3, đã có 10.251 người tử vong vì virus Ebola, trong đó có một người ở Mỹ và sáu người ở Mali. Riêng Liberia có 4.283 bệnh nhân chết vì Ebola.

THANH HIỀN
(Theo BBC, AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI