Bức tường “gạch giấy” ở Singapore

07/04/2013 - 11:00

PNO - PNO - Một chiến dịch đấu tranh chống tình trạng vô gia cư thông qua nghệ thuật vừa được phát động hôm 6/4 ở Singapore.

Điểm nổi bật của chiến dịch là việc xây dựng bức tường lớn nhất bằng “gạch giấy", một “công trình” đã được đưa vào Sách Kỷ lục Singapore.

Buc tuong “gach giay” o Singapore
Chiến dịch chống tình trạng vô gia cư thông qua nghệ thuật được phát động hôm 6/4 - Ảnh: CNA

Chiến dịch này được tổ chức bởi tổ chức ACS quốc tế về nhà ở cho người.

Hơn 2.000 viên gạch giấy được các nhà tài trợ trang trí rất sáng tạo, thông qua đóng góp 2 USD cho mỗi viên gạch giấy. Kết quả, chiến dịch này đã quyên góp được hơn 6.000 USD thông qua “tường giấy” và các đóng góp trực tiếp khác.

Chiến dịch chống đói nghèo ở Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để mỗi đứa trẻ có một nơi tươm tất gọi là "nhà".

Các nhà tổ chức tin rằng mỗi đóng góp sẽ có một hiệu ứng theo cấp số với việc ngày càng có nhiều căn nhà được xây dựng để đấu tranh chống nạn vô gia cư trên thế giới.

THANH HIỀN (Theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI