Bốn chuyến thăm Việt Nam và dấu ấn để lại của bà Hillary Clinton từ năm 2000 đến nay

27/07/2016 - 12:19

PNO - Hillary Clinton đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được chọn dẫn đầu một chính đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ghi lại dấu ấn của bà Clinton ở Việt Nam kể từ năm 2000.

Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ (DNC), tổ chức tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, ngày 26/7 bỏ phiếu điểm danh (roll call) theo từng bang để bầu ứng viên đại diện đảng ra tranh cử tổng thống.

Đoàn đại biểu bang South Dakota mang lại cho Hillary Clinton 15 phiếu bầu, giúp bà có hơn 2.383 phiếu ủng hộ cần thiết để trở thành ứng viên. Tổng cộng, bà Clinton nhận được 2.842 phiếu còn ông Bernie Sanders, thượng nghị sĩ bang Vermont nhận được 1.865 phiếu, theo Reuters.

Với kết quả này, bà Clinton chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên được chọn dẫn đầu một chính đảng ra tranh cử tổng thống vào tháng 11. "Lịch sử", tài khoản Twitter của bà Clinton viết.

Bà Clinton sẽ chính thức tiếp nhận đề cử từ đảng vào tối 28/7, ngày cuối cùng của DNC. Bà sau đó sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử, cạnh tranh với tỷ phú Donald Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa.

Cho tới nay, bà Hillary Clinton đã 4 lần đặt dấu chân lên đất nước Việt Nam trên những cương vị khác nhau.

Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bà Hillary Clinton tới Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 16/11/2000 trên cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà đi cùng chồng, Tổng thống Bill Clinton và cô con gái Chelsea. Đây là chuyến công du để lại nhiều ấn tượng cho bà. Ảnh: AP
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Ông Bill Clinton là người quyết định bỏ lệnh cấm vận, đặt nền móng chính thức cho việc bình thường hoá quan hệ song phương Việt - Mỹ, tiến tới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995 và ký Hiệp định thương mại song phương Mỹ - Việt. Ảnh: Reuters
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bà Clinton cùng chồng và con gái tới xem một buổi biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: White House
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Tổng thống Mỹ và con gái tại một cửa hàng ở thủ đô Hà Nội. Ảnh: Getty
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Hình ảnh cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cùng con gái đội nón lá Việt Nam xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Ảnh: AP
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Trước khi rời Hà Nội, tổng thống và phu nhân đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Phu nhân cùng con gái sau đó tham dự buổi tọa đàm với đại biểu phụ nữ Việt Nam do Trung ương hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức. Ảnh: Getty
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11.2000 của gia đình Tổng thống Bill Clinton có một điều đặc biệt là tại TP.HCM mỗi thành viên trong gia đình đều có lịch trình độc lập và có hướng dẫn viên riêng.
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Gia đình tổng thống Mỹ vẫy tay tạm biệt trước khi lên phi cơ Không lực 1, kết thúc chuyến thăm lịch sử kéo dài 4 ngày tại Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Clinton nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam là bước phát triển mới trong quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước. Hai bên bày tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu việc mở ra quan hệ mới giữa Việt - Mỹ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và hữu nghị lâu dài dựa trên các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng và cùng có lợi, không làm tổn hại quan hệ của mỗi nước với bất kỳ bên thứ ba nào và góp phần củng cố hòa bình, an ninh và ổn định ở Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Ảnh: Getty
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Nhiều năm sau chuyến thăm, bà vẫn nhắc tới tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu mà người dân Việt Nam dành cho gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tới Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Ảnh: White House
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Lần thứ 2 bà Clinton quay trở lại Việt Nam là 10 năm sau chuyến thăm đầu tiên, tháng 7/2010 trên cương vị Ngoại trưởng trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama để tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Hà Nội. (Ảnh: AP)
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bà Hillary trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại văn phòng Thủ tướng. (Ảnh: AP)
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Nhà khách chính phủ, Hà Nội, ngày 22/7.
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nâng cốc chúc mừng kỷ niệm 15 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ - Ảnh: T.S
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bà Hillary Clinton tươi cười trong buổi họp báo
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm trao tặng bà Clinton bức tranh có hình bà và con gái đội nón lá Việt Nam. (Ảnh: AFP)
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bức ảnh này được chụp tại chùa Ngọc Lâm (Hà Nội), khi bà Clinton tham gia lễ ký văn bản ghi nhớ việc Mỹ hỗ trợ chương trình phòng chống HIV/AIDS cho Việt Nam. Ảnh: AFP.
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bà Hillary Clinton trước đình làng Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, bà cùng Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường kí khung hợp tác - đối tác về phòng chống HIV/AIDS giữa hai chính phủ.
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Lần thứ ba bà Hillary đến Việt Nam chính là lần thứ 2 bà đến Việt Nam trong cùng năm 2010 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17, được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10. Trong ảnh là bà Hillary Clinton khi vừa xuống sân bay Nội Bài, đi bên cạnh là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak. (Ảnh: AP)
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bà Hillary chụp ảnh cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân tại một tiệc tối trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ASEAN. (Ảnh: AP)
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton (trái) trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm tại Hà Nội hôm 30-10-2010.
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN, bà Hillary Clinton đã gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: AFP)
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Lần thứ tư bà Hillary Clinton đến Việt Nam là vào chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày vào tháng 7/2012. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear chào đón bà Hillary tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chuyến thăm năm 2012. (Ảnh: AFP)
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bà Hillary Clinton gặp ông Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội ngày 10/7/2012
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bà Clinton cùng các lãnh đạo Việt Nam
Bón chuyén tham Viet Nam va dau an de lai của bà Hillary Clinton tù nam 2000 dén nay
Bà Hillary gặp gỡ các sinh viên từng giành học bổng Fulbright trong một sự kiện do Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)
Minh Châu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI