Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia: 'Xung đột Biển Đông có thể ‘đẫm máu nhất’

30/05/2015 - 16:38

PNO - PN - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein hôm 30/5 đã cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Biển Đông có thể trở thành một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất mà thế giới từng được biết đến.

Bo truong Quoc phong Malaysia: 'Xung dot Bien Dong co the ‘dam mau nhat’

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein (trái) cùng Phó Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean tại Đối thoại Shangri-La 2015 - Ảnh: Channel NewsAsia

Phát biểu trước đại biểu quốc phòng các nước tham dự Đối thoại Shangri-La 2015 ở Singapore, ông Hishammuddin nói rằng thách thức toàn cầu mới đang nổi lên từ các cuộc xung đột lâu đời, và ông hối thúc các nước liên quan hoàn tất quy định pháp luật điều chỉnh các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

"Nếu chúng ta không cẩn thận, nó sẽ leo thang thành một cuộc xung đột đẫm máu nhất của thời đại chúng ta, nếu không muốn nói là trong lịch sử”, ông nói và nhận định: "Vì một cuộc xung đột cũng có thể phát sinh tại một một khu vực được coi là hòa bình và thịnh vượng”.

Hoa Kỳ và Trung Quốc công khai lên tiếng phản đối quan điểm của nhau về chủ quyền trên Biển Đông, mà Hoa Kỳ mô tả hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ngày càng tăng và có thể Bắc Kinh đã triển khai các loại vũ khí trên các đảo nhân tạo, gây ra mối quan ngại sâu sắc, chưa từng có tiền lệ và gây mất ổn định. Trong khi đó, Bắc Kinh lập luận họ đã hành động kiềm chế và đổ lỗi cho Hoa Kỳ góp phần gây chia rẽ trong khu vực.

Ông Hishammuddin nói rằng tất cả các bên phải chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định. "Đấu võ mồm và trả đũa lẫn nhau sẽ không tốt cho bất cứ nước nào. Có lẽ quá lạc quan khi tin rằng chúng ta luôn luôn và lần nào cũng có thể ngăn ngừa xung đột và sự leo thang của nó”.

Theo Bộ trưởng Hishammuddin, các nước có thể hành động phù hợp trong khu vực chủ quyền của mình, nhưng cũng cần phải nhận thức được hậu quả do quyết định của mình. "Thế giới này không thể chịu nổi một cuộc xung đột toàn cầu. Thế giới này không thể chịu nổi nhiều hơn sự bấp bênh, mất ổn định, sự chết chóc và hủy diệt”, ông nói.

Ông Hishammuddin cũng đề cập vắn tắt đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực đang diễn ra đối với làn sóng di cư của người Rohingya và nói rằng Malaysia đang lãnh đạo về vấn đề này. Ông cho biết ông tin rằng các nước sẽ phải đối mặt với vấn đề “theo cách ASEAN", nhưng cũng đề nghị Myanmar đóng một vai trò chủ đạo hơn, vì "vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bằng một giải pháp công bằng và toàn diện từ nơi phát sinh”.

THIỆN ĐẠO
(Theo CNA, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI