Bố giết con gái chỉ vì cái bánh mỳ?

06/10/2015 - 07:42

PNO - Bố và anh trai của cô bé xấu số đã bị cảnh sát bắt giữ do đồng lõa thực hiện hành vi mất nhân tính.

Cảnh sát tại thành phố Lahore (Pakistan) mới đây đã bắt giữ một người đàn ông do tình nghi ông này giết chết con gái ruột chỉ vì cô bé nướng hỏng bánh mỳ.

Bo giet con gai chi vi cai banh my?
Người đàn ông đang tâm giết chết con ruột mình chỉ vì chiếc bánh mỳ nướng hỏng. (Ảnh minh họa).

Bé Aneqa Khaled (12 tuổi), bị giết hồi tháng 9 năm ngoái. Thân thể của cô bé tội nghiệp bị đem đi vứt tại một nơi hoang vắng. Hai ngày sau khi giết con, ông bố đã gửi đơn thông báo tới cảnh sát rằng con mình bị mất tích.

Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy thi thể của cháu bé và phát hiện có sự tác động của bạo lực.

Một cuộc điều tra ngay sau đó được mở ra. Người đàn ông trên cuối cùng cũng nhận tội vì đã xuống tay giết con.

Anh trai của cô bé xấu số cũng đồng thời bị bắt vì đồng lõa, cùng bố thực hiện tội ác.

Ông bố đã khai nhận với các điều tra viên rằng vì con gái nướng bánh mỳ chưa chuẩn, thậm chí còn làm cháy bánh mỳ nên ông ta đã xuống tay giết con.

Hạ Chi (dịch từ Emirates247)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI