Binh sĩ Pháp liên tục bị tố quấy rối trẻ em

02/05/2015 - 06:45

PNO - PN - Sau khi chính quyền Pháp cam kết điều tra đến cùng cáo buộc binh sĩ gìn giữ hòa bình của nước này quấy rối tình dục trẻ em ở Cộng hòa Trung Phi, tiếp tục có những tố cáo tương tự ở Cộng hòa Chad và Equatorial Guinea

edf40wrjww2tblPage:Content

 Binh si Phap lien tuc bi to quay roi tre em

Binh sĩ Pháp ở Cộng hòa Trung Phi - Ảnh: Time

Người tố cáo các binh sĩ Pháp là mẹ của bé trai 9 tuổi, một trong những nạn nhân của các vụ quấy rối và một phụ nữ khác cùng sống trong trại tị nạn dưới sự giám sát của các binh sĩ trên.

Nhiều người kể rằng, các binh sĩ đã dùng những đồng bạc lẻ, vài món vũ khí để dụ dỗ các trẻ em quá đói kém và thiếu thốn.

Theo chính quyền Pháp, trong nhiều tháng qua, họ cũng đang tiến hành điều tra những cáo buộc đưa ra từ một năm trước. Người dân cho biết, các binh sĩ đã cho con họ nước uống, bánh, thực phẩm để đổi lại bằng hành vi quấy rối tình dục. Hầu hết các trường hợp là trẻ từ 10-13 tuổi.

Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ xử phạt mạnh tay bất cứ hành vi sai phạm nào nếu điều tra chứng minh binh sĩ có tội. Tình hình tiếp tục tồi tệ khi có những vụ tố cáo sai phạm như trên ở Cộng hòa Chad và Equatorial Guinea.

Pháp triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Cộng hòa Trung Phi trong hơn một năm qua nhằm giúp ổn định tình hình tại quốc gia này sau những rắc rối liên quan đến tình trạng bạo lực giữa các phe phái làm ít nhất 5.000 người chết.

THIÊN NHƯ
(Theo Time)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI