Bị đình chỉ công tác vì công bố ảnh nạn nhân MH17

24/04/2015 - 20:32

PNO - PN - Một chuyên gia của Hà Lan phục vụ công tác nhận dạng các nạn nhân vụ tai nạn máy báy MH17 hồi năm ngoái tại Ukraine đã bị đình chỉ công tác sau khi người này công bố rộng rãi những bức ảnh các nạn nhân trong một bài diễn văn.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Bi dinh chi cong tac vi cong bo anh nan nhan MH17

Các nhà điều tra làm việc tại hiện trường tai nạn máy bay MH17 - Ảnh: AFP

Phát biểu trước Quốc hội Hà Lan, Bộ trưởng Tư pháp Ard van der Steur hôm 23/4 thông báo: “George Maat chính thức bị đình chỉ công tác nhận dạng nạn nhân vụ tai nạn máy bay”. George Maat là một nhà nhân chủng học của trường Đại học Leiden.

Hồi đầu tháng Tư, ông George Maat đã công bố những thông tin cũng như ảnh về các nạn nhân trong một bài diễn văn với sự góp mặt của 150 người trong đó có các phóng viên của kênh truyền hình RTL Nieuws. Phó Chủ tịch Hiệp hội thảm họa hàng không MH17 cho rằng việc công bố những hình ảnh về thi thể nạn nhân mang lại cú sốc lớn đối với các thân nhân.

Bi dinh chi cong tac vi cong bo anh nan nhan MH17

Nhà nhân chủng học George Maat đã bị đình chỉ công tác - Ảnh: Internet

Thomas Aling, phát ngôn viên của đội điều tra pháp y quốc gia hôm 23/4 cho biết Maat đã bị đình chỉ công tác và các cơ quan chức năng đang xem xét hình thức kỷ luật đương sự. Ngoài ra, Maat còn bị cáo buộc đưa ra những bình luận sai lệch không thuộc chuyên môn của mình.

Tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị thiệt mạng sau khi máy bay bị bắn rơi tại miền đông Ukraina hồi tháng Bảy năm ngoái.

LÊ VÂN
(Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI