Bí ẩn y tá chết vì Ebola ở nơi sắp thoát dịch

16/01/2015 - 18:34

PNO - PNO - Liên hiệp các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) (IFRC) xác nhận, một nam y tá của tổ chức này đã qua đời vì Ebola khi đang làm nhiệm vụ tại quận Kenema (Sierra Leone).

edf40wrjww2tblPage:Content

Bi an y ta chet vi Ebola o noi sap thoat dich
Một trung tâm y tế tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Ebola ở quận Kenema - Ảnh: AFP

Lời xác nhận được đưa ra ngày 16/1. Nam y tá đã qua đời ngày 13/1 tại quận Kenema, miền Đông Sierra Leone và sau đó mới được xác nhận bị nhiễm Ebola. Quận Kenema là nơi trước đó báo cáo rằng không có một ca nhiễm mới nào trongg liên tục 37 ngày. Nếu đạt được mức 42 ngày, nơi này sẽ được xóa khỏi danh sách vùng dịch.

IFRC cho biết họ sẽ điều tra nam y tá này đã lây bệnh từ ai, bằng cách nào. IFRC cũng đặt ra nghi vấn liệu có những báo cáo thành tích để chạy đua được xóa tên khỏi vùng dịch bệnh hay không. Quận Kailahun, bên cạnh quận Kenema cũng được báo cáo không có ca nhiễm mới 34 ngày qua.

Nhân viên y tế Mohamed Vandy phụ trách quận Kenema cho biết, những ai tiếp xúc gần với nam y tá trên phải được cách ly trong 21 ngày, thời gian tối đa để ủ bệnh.

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), tính đến nay đã có 8.500 trường hợp tử vong vì Ebola trong số 21.000 ca nhiễm bênh.

THIÊN NHƯ
(Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI