Bệnh nhân MERS đầu tiên ở Thái Lan đã hồi phục

29/06/2015 - 11:51

PNO - PN – Bộ Y tế Thái Lan hôm thứ Hai 29/6 cho biết người đàn ông Oman, bệnh nhân Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đầu tiên ở nước này, đã được tuyên bố đã âm tính với virus tử thần.

edf40wrjww2tblPage:Content

Benh nhan MERS dau tien o Thai Lan da hoi phuc

Kiểm tra thân nhiệt tại một bệnh viện tư nhân ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Reuters

Người đàn ông Oman 75 tuổi, đến Bangkok để điều trị bệnh tim và sau đó được chẩn đoán dương tính với virus MERS, hiện tại sẽ vẫn được cách ly trong bệnh viện.

"Các kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy bệnh nhân không còn virus MERS trong người”, ông Surachet Satitramai, quyền Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, nói với báo giới. Ông nói: "Sức khỏe của ông ta được cải thiện rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn cần phải kiểm tra kỹ để xem các căn bệnh khác của ông ta, trong đó có bệnh tim, có bị ảnh hưởng gì sau khi phục hồi khỏi MERS hay không”.

Ông Satitramai cho biết ba người thân cùng đến Thái Lan với bệnh nhân người Oman cũng đã âm tính với virus. Trong lúc này, Bộ Y tế Thái Lan vẫn tiếp tục theo dõi 36 người đã tiếp xúc với bệnh nhân duy nhất của nước này.

Thái Lan xác nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên đầu tháng Sáu, và trở thành quốc gia châu Á thứ tư ghi nhận virus trong năm nay.

Ở Hàn Quốc, ổ dịch MERS lớn thứ hai thế giới sau Saudi Arabia, đã có 32 người thiệt mạng vì virus chết người này. Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm thứ Sáu báo cáo một trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số bệnh nhân MERS ở nước này lên 182 người.

THANH HIỀN
(Theo Reuters, CNA)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI