Bắt cóc bé trai 10 tuổi để tế lễ để cầu con

27/12/2014 - 12:23

PNO - PNO - Bé trai 10 tuổi bị hàng xóm bắt cóc và mang đi “tế sống”. Khi được phát hiện cậu bé đã mất mạng. Hung thủ muốn dùng “lễ vật” này để cầu cho vợ mang thai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bat coc be trai 10 tuoi de te le de cau con

Thành phố Pilibhit nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Daily Mail

 Người dân sống tại làng Rooppur Kamalu (thành phố Pilibhit, Ấn Độ) vô cùng bàng hoàng khi biết tin cậu bé Pranshu (10 tuổi) bị bắt cóc và mang đi tế sống.

Sau đó, thi thể của cậu bé được bố ruột phát hiện nằm lẫn trong cánh đồng mía. Vành tai và gót chân của nạn nhân đã bị cắt bỏ.

Ban đầu, mọi người cho rằng Pranshu bị thú dữ tấn công. Tuy nhiên, qua kết quả khám nghiệm, phía cảnh sát xác nhận bé bị sát hại. Một người đàn ông sống tại địa phương tên Durgesh, hàng xóm của gia đình Pranshu, bị bắt giữ ngay trong ngày hôm sau.

Durgesh bị cáo buộc đã dụ cậu bé đến cánh đồng mía, rồi cắt đi vành tai cũng như gót chân của em để làm lễ. Người này mong rằng, lễ tế sẽ giúp vợ y có thai. Hai ngày sau, gia đình mới phát hiện được thi thể cậu bé.

THÙY NHIÊN
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI