Bão tàn phá miền Nam nước Mỹ, 31 người chết và mất tích

28/05/2015 - 10:28

PNO - PN - Số người chết do mưa lớn và bão ở các bang miền Nam nước Mỹ Texas và Oklahoma đã tăng lên 19 người, trong khi số người mất tích ở bang Texas được xác nhận là 12 người.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bao tan pha mien Nam nuoc My, 31 nguoi chet va mat tich

Xe cộ mắc kẹt trên đường cao tốc Texas khi thành phố Houston bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: NBC

Lực lượng cứu hộ trong ngày 27/5 tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau cơn bão.

Cơ quan khí tượng dự báo những trận mưa lớn hơn sẽ xuất hiện trong vài ngày tới, và đối với Texas, đây là tháng ẩm ướt kỷ lục trong năm.

Một con đập ở phía Tây Nam Texas đã bị nước tràn vào sáng thứ Tư, nhưng các quan chức cho biết không có nguy cơ vỡ đập. Hôm thứ Tư, cảnh sát địa phương ở thị trấn Midlothian, Texas, yêu cầu những người sống ở hạ lưu đập Padera phải sơ tán, tuy nhiên nguy cơ đã giảm đi vào cuối ngày.

Bao tan pha mien Nam nuoc My, 31 nguoi chet va mat tich

Đập Padera bị nước tràn, nhưng không có nguy cơ vỡ đập - Ảnh: ABC

Nhà chức trách địa phương cho biết khoảng từ 800 đến 1.400 ngôi nhà tại Houston đã bị bão làm hư hại.

Tổng thống Barack Obama đã cam kết sự hỗ trợ của liên bang, sau khi Thống đốc Texas Greg Abbott tuyên bố tình trạng thảm họa tại ít nhất 40 hạt của bang Texas, trong đó có hạt Harris bao gồm thành phố Houston.

Cơ quan khí tượng quốc gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các trận lũ quét ở Houston và kêu gọi người dân thận trọng khi đi trên đường. "Cho đến lúc này, nhiều khu phố của chúng tôi vẫn ngập trong nước”, phát ngôn viên Văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp Houston, ông Michael Walter, nói với chương trình Today của đài NBC.

Bao tan pha mien Nam nuoc My, 31 nguoi chet va mat tich

Thành phố Houston nhiều nơi ngập nước - Ảnh: Getty Images

TỐ QUYÊN
(Theo BBC, CNN)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI