Báo nước ngoài: Quân dân Hội An chung sức khắc phục hậu quả bão lụt, đón APEC 2017

09/11/2017 - 12:23

PNO - Người dân Hội An gấp rút đào bùn đất và thu gom các mảnh vỡ sau trận lũ vài ngày trước, nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Đà Nẵng.

Một số nhà lãnh đạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ đến thăm địa danh nổi tiếng được UNESCO công nhận là di sản thế giới, trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC.

Khoảng 1.000 binh lính cùng người dân địa phương tích cực dọn dẹp lớp bùn đất cao quá mắt cá, loại bỏ rác thải và nước đọng khỏi các con phố.

Bao nuoc ngoai: Quan dan Hoi An chung suc khac phuc hau qua bao lut, don APEC 2017
Quân đội hợp sức cùng người dân dọn dẹp phố cổ sau trận lụt lớn do bão Damrey gây ra. (Ảnh: AP)

Dù mưa lớn vẫn kéo dài, trận ngập lụt tồi tệ nhất trong gần 20 năm nay do bão Damrey đem đến đã rút dần.

Phố cổ cũng lấy lại không khí lễ hội vốn có, với vô số đèn lồng đủ màu sắc treo dọc theo những con đường đẹp như tranh vẽ.

Người dân cho biết đa phần thiệt hại xảy ra bởi mực nước sông dâng nhanh vì xả đập thượng nguồn.

Bao nuoc ngoai: Quan dan Hoi An chung suc khac phuc hau qua bao lut, don APEC 2017
Phố cổ Hội An ngập chìm trong biển nước, ảnh chụp từ trên cao ngày 7/11. (Ảnh: AP)

Ông Nguyễn Văn Xe, một thợ may tại khu phố cổ cho biết: “Thảm họa thiên nhiên đã chấm dứt. Bây giờ công việc của chúng tôi là làm sạch và chuẩn bị chào đón các đại biểu APEC”.

Chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm Trần Văn Dũng nói thêm: “Chúng tôi đang cố gắng dọn dẹp mọi thứ để sẵn sàng đón chào vợ chồng các nguyên thủ quốc gia, được gặp họ quả là dịp may hiếm có”.

Bao nuoc ngoai: Quan dan Hoi An chung suc khac phuc hau qua bao lut, don APEC 2017
Tuy không gây thiệt hại về người, trận lụt khiến nhiều vật dụng và tài sản của người dân bị hư hỏng. (Ảnh: AP)

Những ngôi nhà cổ và những cửa hàng đẹp của Hội An vẫn đẹp cổ kính sau trận lụt và không có thiệt hại nào về nhân mạng. Tuy nhiên ở tỉnh Quảng Nam, đã có 10 người chết và 10 người khác bị mất tích.

Linh La (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI