Bạo lực ở Nigeria, 9 người thiệt mạng

05/04/2015 - 14:19

PNO - PN - Vùng châu thổ Nigeria ngày 4/4 đã đã xảy ra liên tiếp hai vụ bạo lực làm chín người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho đường ống dẫn dầu.

 Vụ bạo lực xảy ra chỉ một tuần sau khi Thủ lĩnh đối lập Muhammadu Buhari đánh bại ứng viên Goodluck Jonathan đắc cử tổng thống.

Bao luc o Nigeria, 9 nguoi thiet mang

Nhân viên an ninh tăng cường công tác bảo an - Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Cảnh sát bang Rivers hôm qua, 4/4 cho biết đêm 3/4 (giờ địa phương) tại thành phố Obrikom, quê hương của Tổng thống Goodluck Jonathan, các tay súng đã thực hiện vụ nổ súng: “Một nhóm các tay súng không rõ danh tính tấn công thành phố Obrikom làm chín người thiệt mạng và hai người khác bị thương”.

Rivers là vựa dầu lớn nhất của Châu Phi, đây là tâm điểm của các vụ bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống của Nigeria.

Trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, tình trạng bạo lực cũng xảy ra ở một số nơi làm nhiều người thương vong. Vào ngày diễn ra cuộc bầu cử, ít nhất hai người thiệt mạng. Thậm chí tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng sau khi cuộc bầu cử hoàn tất.

Bao luc o Nigeria, 9 nguoi thiet mang

Tình trạng bạo lực liên tiếp xảy ra trong những ngày diễn ra bầu cử - Ảnh: Internet

Ở bang Delta, các tay súng của tộc người thiểu số Urhobo tấn công một đường ống dẫn dầu hôm 3/4 khiến chính quyền địa phương nâng cao cảnh giác, bảo vệ các đường ống dẫn dầu.

Isa Ado, phát ngôn viên lực lượng Pulo Shield cho biết: “Các tay súng Urhobo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công”. Hiện vẫn chưa thể liên lạc với nhóm Urhobo để xác nhận thông tin.

Các nhà quan sát cho rằng cuộc bỏ phiếu ở Bang Rivers bị thất bại do yếu kém trong công tác tổ chức bầu cử dẫn đến tình trạng bạo lực gia tăng.

PHƯƠNG ANH
(Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI