Bão lửa ‘cuồng nộ’ kinh hoàng ở California

01/08/2018 - 07:41

PNO - 17 đám cháy đã tạo thành cơn bão lửa khiến ít nhất tám người tử vong, 800 ngôi nhà cùng 300 tòa nhà khác cháy rụi.

Tính đến thời điểm này, hơn 12.000 lính cứu hỏa ngày đêm phải dồn sức dập lửa và cứu người. Đây được cho là đợt cháy rừng lớn thứ chín trong lịch sử California.

Nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất là thành phố Redding. Đám cháy tại khu vực Shasta-Trinity có tên Carr đã trở thành một cơn bão lửa, cháy dọc sông Sacramento và lan vào phía Tây thành phố Redding.

Video clip: Bão lửa đã thiêu rụi 42.000ha đất rừng ở thành phố Redding, nơi 91.000 người sinh sống. 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 

Có ít nhất sáu người chết tại thành phố này do cháy rừng. Trong đó có hai người là lính cứu hỏa.

Một trong những ngôi nhà bị thiêu rụi ở thành phố Redding là nhà của cảnh sát trưởng Roger Moore. Dù biết nhà mình bị cháy, Roger Moore vẫn bám trụ nhiệm vụ, tích cực hỗ trợ người dân.

Anh cho biết: “Tôi thấy đám cháy lan rộng và bùng lên gần sát nhà mình nhưng tôi vẫn quyết định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Giờ thì ngôi nhà chẳng còn nữa”.

Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 

Ông Ed Bledsoe mất ba người thân là vợ (bà Melody Bledsoe, 70 tuổi) và hai cháu trong trận cháy rừng Carr. Cháu trai James mới năm tuổi đã gọi điện cho ông Ed Bledsoe khi ông đang ở cửa hiệu tạp hóa.

James cầu cứu ông: “Ông ơi, ông cứu cháu với. Lửa đã đến ngay cửa sau rồi ông ơi!”. Người ông bất lực nghe giọng nói ngắt quãng vì hoảng sợ, đau đớn của cháu cho đến khi cháu ông mất.

Người ông đáng thương không tin mình đã vĩnh viễn mất đi vợ và hai cháu, những người ông yêu quý nhất cuộc đời này.

Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 
Bao lua ‘cuong no’ kinh hoang o California
 

Tính đến hết ngày 30/7 (giờ địa phương), 23% đám cháy Carr đã được khống chế. Tuy nhiên, nhiệt độ quá cao được dự báo sẽ tạo nên những luồng không khí nóng kéo dài đến giữa tuần. Không loại trừ khả năng nhiệt độ cao có thể làm bùng phát thêm những đám cháy mới.

Cảnh sát ở Redding và quan chức hạt Shasta đã bắt giữ năm người vì hành vi hôi của, cướp bóc tài sản của khoảng 40.000 người dân ở hạt Shasta trong lúc những người này chạy sơ tán.

Đám cháy Carr chỉ là một trong những đám cháy đang hoành hành ở California. Một đám cháy với tên gọi Ferguson đã giết chết hai người, thiêu rụi 23.000 ha đất. Chỉ mới 30% đám cháy tại đây được khống chế.

Thiên Anh (NBC, CBS, Yahoo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI