Bangladesh: Cao ốc chìm trong lửa, nhân viên đu dây cáp tìm cách thoát thân

28/03/2019 - 18:13

PNO - Đám cháy nhấn chìm tòa nhà thương mại 19 tầng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào trưa thứ Năm 28/3. Lực lượng chức năng lo ngại nhiều nhân viên vẫn còn mắc kẹt trong địa ngục lửa.

Những cảnh quay từ hiện trường cho thấy nạn nhân nhảy xuống từ các tầng trên của tòa nhà đang cháy, trong khi những người khác gào thét từ các cửa sổ.

Hình ảnh trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một người đàn ông rơi khỏi dây cáp khi anh ta và một số người khác cố gắng leo ra bên ngoài tòa nhà.

Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
 
Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
Nhiều người đu theo đường dây cáp và ống nước để thoát thân, những người khác tìm cách gây sự chú ý từ các cửa sổ tầng cao.
Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
 
Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
 
Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
Ngọn lửa lan nhanh lên các tầng phía trên sau khi bùng phát vào khoảng 12g30 trưa thứ Năm.

Ngọn lửa dữ dội và khói đen dày đặc tràn ra khỏi cửa sổ tầng 5-6 vào khoảng 12g30 trưa thứ Năm. Máy bay trực thăng thả nước phía trên tòa nhà trong khi hàng trăm người hoảng loạn chen chúc trên đường phố ở khu thương mại cao cấp Banani.

Shoikot Rahman chạy đến nơi an toàn sau khi nghe đồng nghiệp báo động: “Khi nghe thấy một đám cháy bùng phát trong tòa nhà, tôi đã nhanh chóng chạy ra khỏi. Nhiều đồng nghiệp của tôi vẫn bị mắc kẹt trong văn phòng”.

Nhân chứng Sajib Hasan cho biết ông thấy mọi người la hét cầu cứu từ các cửa sổ ở tầng trên. Dù vậy, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có bao nhiêu người bị mắc kẹt bên trong. Tòa nhà FR Tower được xây dựng từ năm 2005 là nơi tập trung các công ty lớn về ngân hàng, quản lý tài sản và phục vụ ăn uống.

 

Sĩ quan đặc nhiệm Mohammad Russel từ phòng điều khiển dịch vụ chữa cháy trung tâm của thành phố Dhaka cho biết ít nhất 19 đơn vị cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, kèm theo đó là sự hỗ trợ bởi các chuyên gia hải quân và không quân với máy bay trực thăng.

Không có xác nhận thương vong ngay lập tức nhưng nguồn tin không chính thức nói rằng có ít nhất 4 người đã chết.

Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
 
Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong khi hàng trăm người hiếu kỳ chen chúc quanh khu vực.
Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
 
Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
 
Bangladesh: Cao oc chim trong lua, nhan vien du day cap tim cach thoat than
19 đơn vị cứu hỏa, cùng lực lượng quân đội và trực thăng được huy động đến hiện trường.

Tháng trước, vụ cháy lớn ở khu phố cổ của thành phố Dhaka đã giết chết ít nhất 70 người và làm bị thương 50 người khác, lực lượng chức năng phải mất hơn 12 giờ mới kiểm soát được đám cháy.

Linh La (Theo Mirror, BBC, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI