Bác sĩ khuyến cáo: Bệnh viêm phổi rất nghiêm trọng, bà Clinton nên dừng cuộc đua

13/09/2016 - 06:36

PNO - Một ứng cử viên Tổng thống mà bị mắc phải bệnh viêm phổi là vô cùng nguy hiểm, Tiến sĩ William Schaffner, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt cho biết.


Hình ảnh bà Hillary Clinton bước đi loạng choạng như sắp ngã quỵ sau khi tham dự buổi lễ tưởng niệm 11/9 đã khiến nhiều người lo ngại rằng, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của bà Clinton có thể sẽ bị bỏ dở giữa chừng.

Bac si khuyen cao: Benh viem phoi rat nghiem trong, ba Clinton nen dung cuoc dua
Bà Hillary Clinton bước đi loạng choạng như sắp ngã quỵ sau khi tham dự buổi lễ tưởng niệm 11/9

Nguồn tin cho biết, bà Clinton 68 tuổi có thể đã giấu bệnh nên dẫn đến tình trạng suy kiệt sức khoẻ. Bà Clinton cũng đã huỷ các chuyến đi cho buổi phát biểu tại California trong hai ngày tới.

Bac si khuyen cao: Benh viem phoi rat nghiem trong, ba Clinton nen dung cuoc dua
Bà Clinton gần như ngất xỉu trong buổi lễ

Đại diện chiến dịch tranh cử của bà Clinton sau đó cho biết, ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ cảm thấy “ngột ngạt” và bị mất nước nên bị choáng. Thông báo sau đó dẫn kết luận của bác sĩ riêng Lisa Bardack nói rằng, bà Clinton bị chẩn đoán viêm phổi.

Viêm phổi là gì?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh cho hay, viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng phổi, thường thì nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc một virus gây ra sau mỗi trận cảm lạnh hoặc cúm. Mỗi năm, có khoảng 1 triệu người ở Hoa Kỳ phải đến bệnh viện điều trị vì viêm phổi, và nó gây ra hàng chục ngàn trường hợp tử vong, đặc biệt ở người cao tuổi.

Bac si khuyen cao: Benh viem phoi rat nghiem trong, ba Clinton nen dung cuoc dua
Một ứng cử viên Tổng thống mà bị mắc phải bệnh viêm phổi là vô cùng nguy hiểm

Một ứng cử viên Tổng thống mà bị mắc phải bệnh viêm phổi là vô cùng nguy hiểm, Tiến sĩ William Schaffner, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt cho biết.

Ông nói: "Thí sinh liên tục trong không gian kín, mặt đối mặt với vô số người, đây là một cơ hội lý tưởng cho việc truyền một loại virus đường hô hấp phát triển".

Bac si khuyen cao: Benh viem phoi rat nghiem trong, ba Clinton nen dung cuoc dua
Bà Clinton yếu đến mức phải liên tục nhờ phụ tá dìu đi
Bac si khuyen cao: Benh viem phoi rat nghiem trong, ba Clinton nen dung cuoc dua


Theo các chuyên gia, bệnh phổi có thể trở nên nghiêm trọng hơn đối với những người cao tuổi, 90% các ca tử vong rơi vào những người từ 65 tuổi trở lên và vào tháng 11 này bà Clinton sẽ bước sang tuổi 69.

Hồ sơ bệnh tình của bà Clinton

Các chi tiết đáng chú ý nhất trong hồ sơ y tế của bà Clinton bao gồm huyết khối tĩnh mạch sâu (hoặc một cục máu đông) thường là ở chân vào năm 1998 và 2009, bà bị gãy khuỷu tay trong năm 2009 và một chấn thương về não vào năm 2012 trong một cú ngã.

Bac si khuyen cao: Benh viem phoi rat nghiem trong, ba Clinton nen dung cuoc dua
Bà thường xuyên có những cơn ho trong các bài phát biểu
Bac si khuyen cao: Benh viem phoi rat nghiem trong, ba Clinton nen dung cuoc dua

Vào năm 2012, bà bị ngất một lần do virus dạ dày gây nên, trong khi điều trị cho bà, các bác sĩ đã tìm thấy một cục máu đông trong tĩnh mạch ở khoảng trống giữa não và hộp sọ sau tai phải. Clinton đã phải vắng mặt trên chính trường một tháng để điều trị trong bệnh viện New York-Presbyterian, khi đó bà vẫn là thư ký của nhà nước.

Bac si khuyen cao: Benh viem phoi rat nghiem trong, ba Clinton nen dung cuoc dua
Bà Clinton thường xuyên phải uống thuốc giữa các bài phát biểu
Bac si khuyen cao: Benh viem phoi rat nghiem trong, ba Clinton nen dung cuoc dua
Thậm chí bà còn ho ra một chất màu xanh lạ trong cốc nước

Ngoài ra, huyết áp của bà luôn là 100/65, bà cũng có lượng cholesterol trong máu cao lên tới 195. Bà Clinton cũng được chẩn đoán suy giáp, một tình trạng phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi, trong đó tuyến giáp không sản xuất đủ hormone quan trọng nhất định.

Tiêu Giao (Theo Yahoo News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI