Bà Merkel một lần nữa là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

27/05/2015 - 11:16

PNO - PN - Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đứng dầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn, tuy nhiên bà đã phải vất vả để duy trì được danh hiệu này.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba Merkel mot lan nua la nguoi phu nu quyen luc nhat the gioi

Hai người phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Angela Merkel (phải) và Hillary Clinton - Ảnh: Reuters

Forbes cho biết cựu ngoại trưởng Mỹ và ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đứng ở vị trí số 2, “chỉ cách người đứng đầu danh sách một lá phiếu”.

Năm phụ nữ Trung Quốc có tên trong danh sách, trong đó có Tổng giám đốc WHO và cựu Tổng trưởng y tế Hồng Kông Margaret Chan Fung Fu-chun, xếp hạng 62. Đây là lần thứ hai bà Chan lọt vào danh sách này.

Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2015 cũng tôn vinh “người mới” là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Taylor Swift, 25 tuổi, người trẻ nhất trong danh sách và ở vị trí 64. Tại vị trí hàng đầu của ngành công nghiệp giải trí có Beyoncé xếp hạng 21.

Ba Merkel mot lan nua la nguoi phu nu quyen luc nhat the gioi

Tổng giám đốc WHO Margaret Chan xếp thứ 62 trong số các phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới - Ảnh: AFP

Danh sách của Forbes căn cứ theo các tiêu chí về tiền bạc, động lực đối với truyền thông, phạm vi ảnh hưởng và tác động.

Trong khi bà Merkel, 60 tuổi, giành được ngôi vị đầu bảng 5 năm liên tiếp, sau khi lọt vào danh sách mười lần trong 12 năm qua, trong đó có 9 lần đứng thứ nhất, đang phải đương đầu với một thách thức gay gắt trong tương lai, đó là bà Hillary Clinton, theo nhận định của Forbes.

Bà Clinton, 67 tuổi, năm nào cũng xuất hiện trong danh sách xếp hạng của tạp chí Forbes kể từ khi danh sách này ra đời năm 2004, với các cương vị khác nhau: Thượng nghị sĩ, Ngoại trưởng, một nhân vật có ảnh hưởng và nay là một hy vọng trở thành tổng thống.

Lucy Peng Lei, 42 tuổi, người đồng sáng lập của Tập đoàn Alibaba và Giám đốc điều hành của Ant Dịch vụ tài chính của Alibaba đứng tại vị trí thứ 33. Đệ nhất phu nhân Trung Quốc, bà Bành Lệ Viện, đứng thứ 68, tỷ phú bất động sản Zhang Xin, người đồng sáng lập Soho Trung Quốc thứ 69 và nữ diễn viên Yao Chen - 82.

Ba Merkel mot lan nua la nguoi phu nu quyen luc nhat the gioi

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Peng Liyuan đã được tạp chí Forbes xếp hạng 68 - Ảnh: Reuters

Tỷ phú hàng đầu trong bảng xếp hạng là Oprah Winfrey, người có tài sản cá nhân ước tính khoảng 3 tỷ USD, và được đặt tại số 12.
Anna Wintour, giám đốc nghệ thuật Condé Nast, là người phụ nữ xếp hạng cao của truyền thông tại số 28, Arianna Huffington, Tổng biên tập tờ Huffington Post, thứ số 61, và Tổng biên tập mới được bổ nhiệm của Guardian, bà Katharine Viner, 44 tuổi, được xếp hạng số 80.

Năm nay, 17 phụ nữ ở độ tuổi dưới 45 đã lọt vào danh sách thường niên này.

"Thời đại hiện nay, việc trao quyền cho phụ nữ diễn ra mạnh mẽ và tốt hơn bao giờ hết, và số lượng ngày càng tăng những ảnh hưởng của giới trẻ trong danh sách chứng minh rằng tuổi tác chỉ là một con số”, các nhà biên soạn của Forbes nói.

Top 10 trong danh sách các phụ nữ quyền lực năm 2015
1. Angela Merkel, Thủ tướng Đức.
2. Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng và ứng cử viên tổng thống Mỹ.
3. Melinda Gates, 50 tuổi, đồng chủ tịch Quỹ Bill và Melinda Gates Foundation.
4. Janet Yellen, 68 tuổi, chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ.
5. Mary Barra, 53 tuổi, Giám đốc điều hành của General Motors.
6. Christine Lagarde, 59 tuổi, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)
7. Dilma Rousseff, 67 tuổi, Tổng thống Brazil.
8. Sheryl Sandberg, 45 tuổi, Giám đốc điều hành Facebook.
9. Susan Wojcicki, 46 tuổi, Giám đốc điều hành YouTube.
10. Michelle Obama, 51 tuổi, Đệ nhất phu nhân Mỹ.

THANH HIỀN
(Theo Guardian)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI