Bà Hillary Clinton khởi động tranh cử tổng thống Mỹ

10/03/2015 - 07:22

PNO - PN - Báo The Guardian của Anh dẫn các nguồn tin cho biết cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đã có kế hoạch khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, với việc tuyển 40 nhân viên ở Iowa vào đầu tháng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đội ngũ trợ lý và các nhân viên trong bộ máy tranh cử của bà Clinton sẽ khởi đầu bằng chiến dịch để bà được đảng Dân chủ đề cử làm ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ba Hillary Clinton khoi dong tranh cu tong thong My

Bà Hillary Clinton - Ảnh: Reuters

Bà Hillary Clinton sẽ chốt lại ngày 1/4 như là ngày bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống được nhiều trông đợi của mình, tờ The Guardian dẫn nhiều nguồn tin thông thạo về hoạt động đang gia tăng của bà Clinton ở bang Iowa cho biết.

Với kế hoạch thuê một bộ máy tranh cử đến 40 người ở bang “chiến trường” Iowa vào đầu tháng Tư, bà Clinton đã gây nên mối quan tâm đặc biệt đối với cử tri Mỹ. Chiến dịch Iowa của Tổng thống Obama năm 2008 chỉ có tám người. Tuy nhiên, tin này có phần bị “lu mờ” sau vụ bê bối cựu Ngoại trưởng Mỹ sử dụng Email cá nhân để giải quyết việc công.

Theo quy định của Ủy ban bầu cử liên bang (FEC), ứng cử viên sẽ tuyên bố tranh cử tổng thống hợp lệ trong vòng 15 ngày sau khi quyên góp được hay chi tiêu ít nhất 5.000 USD cho chiến dịch tranh cử quốc gia. Ứng cử viên sau đó có 10 ngày để đăng ký chính thức với FEC.

Theo tờ The Guardian, việc “đầu tư” nguồn lực của bà Clinton ở Iowa, nơi có đến chín ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng Cộng hòa vận động tranh cử cuối tuần qua, cho thấy bà đã cân nhắc bước đi tiếp theo tại bang “chiến trường” chính New Hampshire.

Theo các nhà phân tích, việc khởi đầu chiến dịch tài chính được cho là khá chậm trễ của bà Clinton sẽ cho phép bà tối đa hóa số tiền bà quyên góp được trong quý đầu tiên khi được tuyên bố là ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Phát ngôn viên Nick Merrill của cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã từ chối đưa ra ý kiến khi được hỏi.

Bà Clinton sẽ là ứng cử viên tổng thống đầu tiên của đảng Dân chủ tuyên bố tham gia cuộc bầu cử năm 2016, và chắc chắn ngay lập tức bà sẽ là ứng viên hàng đầu của đảng.

Các ứng cử viên tiềm tàng khác của đảng Dân chủ - Cựu thượng nghị sĩ bang Virginia Jim Webb, cựu Thống đốc bang Maryland Martin O'Malley và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, mới chỉ có các bước đi mang tính thăm dò và chưa có hoạt động chạy đua chính thức nào.

HOÀNG DIỆU
(Theo The Guardian)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI