Bà Hillary Clinton cáo buộc Trung Quốc tấn công hệ thống máy tính Mỹ

05/07/2015 - 14:45

PNO - PN - Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton vừa lên tiếng cáo buộc Trung Quốc cố gắng lấy cắp những bí mật thương mại và “một lượng lớn thông tin của chính phủ”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba Hillary Clinton cao buoc Trung Quoc tan cong he thong may tinh My

Bà Hillary Clinton ở New Hampshire - Ảnh: New York Times

 Bà Hillary tỏ ra khá mạnh mẽ trong những lời lẽ chỉ trích Trung Quốc so với chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Phát biểu tại một chiến dịch vận động tranh cử ở New Hampshire, bà Clinton nhấn mạnh bà mong muốn Trung Quốc hướng về nền hoà bình. “Chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác. Quân đội Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, họ thiết lập đồn bốt quân sự, xây dựng trên các khu vực đảo tranh chấp và đe dọa các quốc gia chúng ta có quan hệ hợp tác như Philippines”, bà Hillary phát biểu.

“Trung Quốc cũng cố tìm cách tấn công vào mọi thứ của nước Mỹ, đánh cắp các bí mật thương mại từ nhà thầu quân sự, đánh cắp một lượng lớn thông tin chính phủ, tất cả đều nhằm trục lợi”. Trước những chỉ trích trên của ứng cử viên tổng thống dẫn đầu Đảng Dân Chủ, Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận.

Trong nghi án tấn công mạng gần đây, chính quyền tổng thống Obama chỉ nói rằng, Trung Quốc là nghi phạm hàng đầu trong vụ tấn công quy mô lớn vào Cơ quan quản lý dữ liệu nhân sự liên bang, đánh cắp ít nhất 4,2 triệu thông tin cá nhân của nhân viên chính phủ. Phía Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận tất cả.


LÊ VÂN
(Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI