Bà Clinton sẵn sàng điều trần vụ Benghazi

05/05/2015 - 10:20

PNO - PN - Luật sư của bà Hillary Clinton hôm 4/5 cho biết bà sẵn sàng điều trần một lần trước Ban điều tra đặc biệt của Quốc hội Mỹ về vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi (Libya) năm 2012, chứ không phải hai lần như lời yêu cầu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba Clinton san sang dieu tran vu Benghazi

Bà Hillary Clinton cho biết sẽ điều trần trước ủy ban điều tra của Quốc hội một lần chứ không phải hai lần như yêu của của Chủ tịch ủy ban - Ảnh: Reuters

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi đã “đeo bám” bà Hillary Clinton trong nhiều năm qua. Ủy ban điều tra Benghazi (thuộc phe Cộng Hòa) đang muốn “đào sâu” vấn đề này trong khi bà Clinton đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào ghế tổng thống 2016.

Ông Trey Gowdy, Chủ tịch Ủy ban điều tra Benghazi tháng trước đã đưa ra lời yêu cầu bà Clinton phải trả lời các câu hỏi tại hai cuộc điều trần về vụ Benghazi và những vấn đề xoay quanh việc bà Clinton sử dụng tài khoản email cá nhân (không dùng tài khoản chính thức của Bộ Ngoại giao) để xử lý công việc trong quãng thời gian bà đảm trách vai trò ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến 2013.

Ba Clinton san sang dieu tran vu Benghazi

Yêu cầu điều trần được đưa ra trong lúc bà Clinton đang trong giải đoạn chạy đua vào ghế tổng thống năm 2016 - Ảnh: Reuters

David Kendall, luật sư của bà Clinton nhấn mạnh: “Yêu cầu bất thường này hoàn toàn không có cơ sở, không hợp lý và chưa từng có tiền lệ”. Trong bức thư gửi đến ông Trey Gowdy, David Kendall cho biết bà Clinton đã sẵn sàng để trả lời tất cả các câu hỏi tử ủy ban điều tra khi trong phiên điều trần, tuy nhiên bà sẽ không tham gia vào hai phiên điều trần theo như yêu cầu.

Bốn người Mỹ trong đó có đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens đã thiệt mạng trong cuộc tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi vào ngày 11/9/2012. Sau vụ tấn công, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải hứng chịu hàng loạt những lời chỉ trích gay gắt. Trong một phiên điều trần trước đây trước Quốc hội Mỹ, bà Clinton khẳng định, bà chịu trách nhiệm về việc không đảm bảo được an ninh cho Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, nhưng nhấn mạnh bà không hề nhận được bất kỳ yêu cầu nào về việc tăng cường an ninh tại đó.

PHƯƠNG ANH
(Theo Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI