Australia: Dự luật bãi bỏ thuế carbon vượt “ải” Thượng viện

17/07/2014 - 20:25

PNO - PNO - Cuối cùng, Thủ tướng Australia Tony Abbott có thể thở phào nhẹ nhõm khi dự luật bãi bỏ thuế carbon cho chính quyền ông đề xuất đã được Thượng viện thông qua ngày 17/7.

edf40wrjww2tblPage:Content

Australia: Du luat bai bo thue carbon vuot “ai” Thuong vien

Dự luật bãi bỏ thuế carbon là một trong những chính sách quan trọng của chính quyền Thủ tướng Abbott - Ảnh: wordpress

 Trước đó, dư luận và chính Thủ tướng Abbott rất lo lắng vì dự luật này vấp phải sự phản đối gay gắt của các Thượng nghị sĩ cả Công đảng đối lập và đảng Xanh. Chương trình thuế carbon xuất phát từ ý tưởng của Công đảng, đảng kỳ cựu nhất ở Ausralia. Trước đó, tháng 11/2013, Hạ viện Australia đã thông qua dự luật trên.

Bãi bỏ dự luật trên là thắng lợi của ông Abbott, tranh thủ sự ủng hộ của người dân vì trước mắt, nó giúp cho người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt do giá điện và giá khí đốt giảm.

Theo ước tính, khoản tiết kiệm của mỗi gia đình là 550 USD/năm. Ông Abbott từng nhấn mạnh: “Đây là dự luật được soạn thảo để làm những điều đúng đắn cho người dân Australia”.

ANH THÔNG (Theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI