Anh tiêm chủng sởi cho một triệu trẻ em

26/04/2013 - 14:00

PNO - PNO – Nhà chức trách y tế công cộng của Anh hôm 25/4 cho biết, nước này có kế hoạch tiêm chủng sởi đại trà cho một triệu trẻ em sau khi số ca bệnh nguy hiểm này tăng đột biến.

Anh tiem chung soi cho mot trieu tre em

Một em bé được tiêm chủng sởi, quai bị và rubella (MMR) tại phòng khám ở Bệnh viện Neath Port Talbot gần Swansea
miền nam xứ Wales ngày 20/4 - Ảnh: AFP

Sự gia tăng các ca bệnh sởi là do cuối thập niên 1990 đầu thập niên 2000 phát sinh lo ngại về mối liên hệ “mất uy tín” giữa các vắc-xin MMR và bệnh tự kỷ, Cơ quan y tế công cộng Anh (PHE) cho biết. Thuốc chủng ngừa MMR có tác dụng phòng bệnh sởi, quai bị và rubella.

Số liệu công bố hôm 25/4 của PHE cho biết đã có 587 ca tính từ đầu năm đến cuối tháng 3/2013, tiếp theo năm kỷ lục 2012 với gần 2.000 ca.

Tại London, Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt cho biết đã đến lúc "kết liễu huyền thoại" về tiêm chủng, sau nghiên cứu mất uy tín công bố năm 1998 về mối liên hệ giữa tiêm vắc-xin MMR với bệnh tự kỷ ở trẻ.

Anh đã phát động một chiến dịch tiêm chủng mới trị giá 30 triệu USD nhằm chủng ngừa cho một triệu trẻ em, với ưu tiên là 1/3 trong số đó là trẻ em độ tuổi từ 10-16 (khoảng 8%) hoàn toàn chưa được chủng ngừa, 1/3 tiếp theo cần tiêm chủng cho đủ mũi và 1/3 số còn lại nằm ngoài nhóm tuổi cần được tiêm chủng.

Các chuyên gia tin rằng sự gia tăng các trường hợp bị sởi chủ yếu là do tỷ lệ không được bảo vệ từ 10 đến 16 tuổi, những người đã bỏ lỡ dịp tiêm chủng vào cuối thập niên 1990 - đầu thập niên 2000, khi mối quan ngại về vắc-xin này đang lan rộng, theo PHE.

Sau nhiều năm hạ thấp tỷ lệ tiêm chủng, bệnh sởi đã tái xuất hiện năm 2007.

"Sởi là một bệnh có khả năng gây tử vong nhưng hoàn toàn ngăn ngừa được, vì vậy chúng tôi rất thất vọng thấy các trường hợp bị sởi gần đây tăng lên ở Anh", người phụ trách tiêm chủng của PHE, bà Mary Ramsay nói.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 158.000 người, phần lớn là trẻ nhỏ, đã tử vong năm 2011 trên toàn thế giới do virus này. Con số này giảm 71% kể từ năm 2000, khi có 548.000 ca tử vong được ghi nhận.

THANH HIỀN (Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI