Ấn Độ: Cất giữ chất thải máy bay trong tủ lạnh vì tưởng là 'thiên thể vô giá'

23/01/2018 - 14:30

PNO - Các nhà chức trách nghi ngờ tảng băng rơi xuống một ngôi làng ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ là chất thải của con người, rò rỉ từ máy bay.

Theo BBC, quả bóng băng có trọng lượng từ 10 đến 12 kg, rơi xuống làng Fazlipur Badli vào thứ bảy ngày 20/1, gây sốc cho người dân địa phương.

Theo Times of India, một số dân làng nghĩ rằng đó là "thiên thể vô giá" và giữ nó trong tủ lạnh.

An Do: Cat giu chat thai may bay trong tu lanh vi tuong la 'thien the vo gia'
Ảnh chụp khối băng kỳ lạ tại hiện trường do cảnh sát cung cấp.

Quan chức cấp cao của thành phố Gurgaon, Vivek Kalia, kiểm tra quả bóng băng đá và nói với tờ Times of India: "Khối băng nặng, không liên quan đến bất kỳ loại thời tiết mưa nắng nào, cho thấy có khả năng nó hình thành khi nước nhà vệ sinh tràn khỏi máy bay và đông lạnh ở tầng cao bầu khí quyển”.

Trên thực tế, có một số tuyến đường hàng không cắt ngang khu vực này. Ông Kalia cũng nhấn mạnh rằng đây "chắc chắn không phải là một hiện tượng khí tượng" và đã gửi mẫu băng đến phòng thí nghiệm để kiểm định thêm.

Đài BBC nói thêm rằng chất thải của con người tràn khỏi nhà vệ sinh trên máy bay còn được gọi là "băng xanh", vì chất tẩy thêm vào nước nhà vệ sinh nhằm giảm mùi và phá vỡ chất thải thường có màu xanh.

Linh La (Theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI