Ấn Độ bắt nghi phạm hãm hiếp và thiêu sống bé gái

07/05/2018 - 10:44

PNO - Cảnh sát Ấn Độ hôm 6/5 cho biết họ đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hiếp dâm tập thể sau đó thiêu sống một bé gái ở bang Jharkhand.

Nghi phạm Dhanu Bhuiyan và các tòng phạm bị buộc tội thiêu sống bé gái nạn nhân hôm 4/5.

Cảnh sát cho biết, bé gái bị sát hại sau khi cha mẹ em tố cáo lên trưởng lão của làng Raja Kendua rằng em bị hãm hiếp.

An Do bat nghi pham ham hiep va thieu song be gai
Người thân tại đám tang bé gái 16 tuổi bị hãm hiếp sau đó bị sát hại ở làng Raja Kendua - Ảnh: BBC

Hội đồng trưởng lão làng ra lệnh hai kẻ bị buộc tội hiếp dâm “thụt dầu” (đứng lên ngồi xuống tại chỗ) 100 lần và nộp phạt 50.000 rupee, tương đương 750 USD.

Tức giận vì bị làng phạt, hai người đàn ông đã đánh đập cha mẹ bé gái rồi phóng hỏa thiêu sống con gái của họ.

Ashok Ram, trưởng đồn cảnh sát địa phương, nói với hãng tin AFP: "Hai gã đàn ông đánh đập dã man cha mẹ cô bé rồi cùng một số tòng phạm lao đến nhà hai người thiêu sống con gái họ”.

Cảnh sát đã bắt 15 trong số 18 người liên can đến vụ hành hung cha mẹ và thiêu sống con.

Cảnh sát trưởng Ram cho biết Bhuiyan bị bắt khi đang trốn tại nhà người thân. Khi bị bắt y không nói gì về những lời buộc tội chống lại mình.

Bé gái nạn nhân bị bắt cóc tại chính nhà mình khi cha mẹ đi ăn cưới trong làng. Cô bị hai người đàn ông cưỡng hiếp trong một khu vực cây cối rậm rạp gần làng Raja Kendua.

Sau khi phát hiện con gái bị làm nhục, cha mẹ cô đã đến gặp các trưởng lão trong làng kiện hai kẻ hãm hiếp con mình.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân và những kẻ hiếp dâm đều quen biết nhau.

An Do bat nghi pham ham hiep va thieu song be gai
Người dân Ấn Độ xuống đường biểu tình phản đối các vụ tấn công tình dục ngày càng tăng trong những năm gần đây - Ảnh: Reuters

Các hội đồng trưởng lão làng không đóng vai trò pháp lý gì, nhưng họ có ảnh hưởng đáng kể tại nhiều vùng quê Ấn Độ và là một công cụ để giải quyết tranh chấp mà không phải nhờ đến hệ thống tư pháp tốn kém ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, trưởng lão một số làng bị cáo buộc đã thông qua các mệnh lệnh bất hợp pháp và giả mạo chứng cứ.

Năm 2016, gần 40.000 vụ hiếp dâm được ghi nhận tại Ấn Độ. Nhưng nhiều vụ không được báo cáo vì muốn che giấu nỗi nhục bị cưỡng hiếp và tấn công tình dục.

Thanh Vân (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI