Ai Cập: Tổng thống bị lật đổ Morsi phải ra tòa vì “kích động giết người”

02/09/2013 - 10:58

PNO - PNO – Truyền hình nhà nước Ai Cập hôm 1/9 đưa tin Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi sẽ phải ra một tòa án hình sự vì tội "kích động giết người ", nhưng không cho biết bao giờ phiên tòa sẽ diễn ra.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ai Cap: Tong thong bi lat do Morsi phai ra toa vi “kich dong giet nguoi”

Những người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo và Tổng thống bị lật đổ Morsi diễu hành tại Cairo - Ảnh: AFP

Tin tức cho hay ông Morsi sẽ phải ra tòa cùng với 14 nghi phạm khác thuộc phong trào Anh em Hồi giáo của ông về tội "kích động giết người và bạo lực" hồi tháng 12/ 2012, khi các cuộc đụng độ chết người nổ ra giữa những người ủng hộ và phản đối ông bên ngoài dinh tổng thống.

Đồng bị cáo trong phiên tòa bao gồm các nhân vật cao cấp của Anh em Hồi giáo như Mohamed al- Beltagi và nhà lãnh đạo Essam el -Erian, phó chủ tịch đảng Tự do và Công lý, cánh chính trị của phong trào Anh em Hồi giáo.

Nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ hơn 2.000 người biểu tình thuộc phong trào Anh em Hồi giáo kể từ sau khi ông Morsi bị lật đổ.

Từng bị buộc tội liên quan đến vụ trốn tù năm 2011, ông Morsi nay được giam giữ tại một địa điểm bí mật kể từ khi bị quân đội lật đổ ngày 3/7.

THIỆN ĐẠO (Theo AFP, BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI