Ai Cập bị tố sử dụng công cụ ‘bạo lực tình dục’

19/05/2015 - 17:29

PNO - PN - Theo báo cáo mới công bốcủa Liên đoàn quốc tế về nhân quyền, lực lượng an ninh Ai Cập đang sử dụng bạo lực tình dục như là một công cụ tra tấn đối với những người bị chính quyền bắt giữ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ai Cap bi to su dung cong cu ‘bao luc tinh duc’

Ai Cap bi to su dung cong cu ‘bao luc tinh duc’

Biểu tình chống bạo lực tình dục tại Ai Cập - Ảnh: Getty/AFP

Báo cáo cho biết không chỉ đàn ông, mà cả phụ nữ và trẻ em cũng đang bị bức hại để “loại trừ hành động biểu tình nơi công cộng”. Nhiều người trở thành đối tượng của việc kiểm tra trinh tiết, cưỡng hiếp, thậm chí cưỡng hiếp tập thể sau khi bị bắt giữ.

Bộ nội vụ Ai Cập cho biết họ không đưa ra bình luận gì cho đến khi nghiên cứu bản báo cáo.

Theo báo cáo trên, tình trạng bạo lực tình dục được ghi nhận tăng đột biến từ sau khi quân đội Ai Cập lên nắm quyền vào tháng 7/2013. Các nghi phạm hiếm khi bị bắt giữ và kết tội. Điều này làm dấy lên mối nghi ngờ rằng có một “chiến lược chính trị bẩn thỉu nhằm bịt miệng các lực lựợng đối lập”. Các tù nhân, cả nam lẫn nữ, đều trở thành mục tiêu tấn công của cảnh sát, nhân viên tình báo và lực lựợng quân đội. Báo cáo cũng cho biết trong số các nạn nhân còn có sinh viên tham gia biểu tình, các nhà hoạt động nhân quyền, người đồng tính và cả trẻ em.

Các tác giả của báo cáo cho biết, mặc dù họ không có bằng chứng về việc có mệnh lệnh nào được đưa ra từ các cấp chỉ huy hay không, nhưng sự gia tăng của bạo lực tình dục và và việc dung túng cho những hành động này cho thấy đằng sau nó có thể là một chiến lựơc chính trị. Những nạn nhân lên tiếng về điều này đều gặp phải một sự ngăn cản có hệ thống của các cơ quan pháp luật và đối mặt với sự đe dọa và trả thù của lực lượng cảnh sát và cai ngục.

Bạo lực tình dục từ lâu đã là một vấn nạn tại Ai Cập, nhưng những năm gần đây lại càng gia tăng đột biến kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị phế truất.

Năm ngoái, tổng thống đương nhiệm Abdul Fattah al-Sisi đã ra lệnh cho cảnh sát tiến hành một cuộc thanh tra giữa lúc sự giận giữ của công chúng tăng cao. Một luật mới đã được thông qua quy định những kẻ quấy rối sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm cùng với việc phạt tiền 50.000 bảng Ai Cập (EGP), tương đương 7.000 USD.

Ông Al-Sisi cũng khẳng định rằng, bạo lực tình dục là một hành động “không thể chấp nhận” và kêu gọi “khôi phục các giá trị đạo đức trong xã hội”.

BẢO NGÂN
(Theo BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI