ADIZ ở Biển Đông: Trưởng đoàn Trung Quốc nói không, thành viên nói có!

01/06/2015 - 11:03

PNO - PN - Phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La 2015 ở Singapore, Đô đốc hải quân Tôn Kiến Quốc, trưởng phái đoàn Trung Quốc hôm 31/5 nói rằng "tình hình Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định, và không có vấn đề gì ảnh hưởng đến...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trưởng đoàn Trung Quốc bác bỏ cáo buộc rằng Bắc Kinh sẽ sớm thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Đông, đồng thời kêu gọi các nước khác chấm dứt nỗ lực "gây mất đoàn kết" liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, vị phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc không loại trừ việc nước này sẽ lập vùng ADIZ tùy theo tình hình an ninh.

ADIZ o Bien Dong: Truong doan Trung Quoc noi khong, thanh vien noi co!

"Đô đốc Tôn Kiến Quốc phát biểu tại phiên bế mạc Đối thoại Shangri-La ở Singapore - Ảnh: Xinhua

Chính phủ và quân đội Trung Quốc chưa bao giờ nói rằng sẽ thiết lập ADIZ ở Biển Đông", Đô đốc Tôn Kiến Quốc tuyên bố từ diễn đàn Đối thoại Shangri-La. Ông ta lập luận rằng không có cơ sở để nói đến vấn đề này khi tình hình an ninh Biển Đông đến nay đang ổn định.

Trước đó một ngày, cũng trên diễn đàn này, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức công việc cải tạo xây dựng các đảo, đồng thời nói rằng hành động của Trung Quốc tại đây đã “vượt ra khỏi” luật lệ quốc tế. Ông Carter thừa nhận một số nước trong khu vực cũng tiến hành các hoạt động xây cất nhỏ, nhưng "một quốc gia đã đi xa hơn và nhanh hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác". Ông chỉ rõ: "Trung Quốc đã khai phá hơn 8.000 m2, nhiều hơn tất cả các nước liên quan cộng lại và nhiều hơn trong toàn bộ lịch sử (khai phá) tại khu vực này. Đáng chú ý là Trung Quốc đã làm điều này chỉ trong vòng 18 tháng qua”.

Đáp lại, trưởng đoàn Trung Quốc nói rằng việc nước này cải tạo đất, xây dựng các đảo nhân tạo là “nhằm cải thiện chức năng của những nơi này và điều kiện sống, làm việc của nhân viên làm nhiệm vụ trên các đảo”. Tiếp theo, vị đô đốc Trung Quốc còn nói rằng nước này "đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới", khi giải thích rằng "ngoài việc đáp ứng các nhu cầu quốc phòng khi cần thiết, những cơ sở tôn tạo chủ yếu thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc" như cứu hộ, cứu nạn, quan trắc khí tượng.

ADIZ o Bien Dong: Truong doan Trung Quoc noi khong, thanh vien noi co!

Đô đốc Tôn Kiến Quốc (phải) bắt tay với Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Knud Bartels - Ảnh: Xinhua

Thiếu tướng Jin Yinan, Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc phòng của quân đội Trung Quốc, nói rằng không nên xem ý kiến của Đô đốc Tôn về ADIZ như là một lời hứa vĩnh viễn. Vị thành viên này của đoàn Trung Quốc lưu ý rằng đó chỉ là một “quyết định tạm thời” khi tình hình an ninh chưa cần thiết!

Trong khi đó, Phó Đô đốc Alexander Lopez của hải quân Philippines nói rằng ông đồng ý với nhận định của đại diện Trung Quốc, rằng tình hình Biển Đông đang ổn định. “Hải quân Trung Quốc hiện không ‘làm phiền’ hạm đội của Philippines”, ông Lopez nói.

Tướng Ryamizard Ryacudu, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, người đã có cuộc họp song phương với trưởng đoàn Trung Quốc ngày 31/5, nói rằng còn quá sớm để phán xét hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng ông hoan nghênh phát biểu của Đô đốc Tôn Kiến Quốc.

"Tôi không đồng ý với hầu hết các quan điểm của ông Tôn, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một khởi đầu tốt" để xây dựng lòng tin, Bộ trưởng Ryacudu nói. "Một khi niềm tin được xây dựng, chúng ta có thể đi các bước tiếp theo để cùng làm việc và đi đến giải pháp", ông Tôn khẳng định.

THIỆN ĐẠO
(Theo Reuters, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI