Ả-rập Xê-ut từ chối ghế Hội ​​đồng Bảo an LHQ

18/10/2013 - 18:35

PNO - PNO - Ả-rập Xê-ut hôm 18/10 đã từ chối chiếc ghế Hội đồng Bảo an LHQ, chỉ vài giờ sau khi nước này được chọn là một trong 10 thành viên không thường trực của Hội đồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

A-rap Xe-ut tu choi ghe Hoi ​​dong Bao an LHQ

Quốc vương Abdullah của Ả-rập Xê-ut và Tổng thống Pháp Francois Hollande - Ảnh: SPA/AP

Trong một tuyên bố phát qua hãng thông tấn nhà nước SPA, quốc gia Trung Đông này cám ơn các nước "đã tín nhiệm Ả-rập Xê-ut", nhưng nói rằng bộ máy quốc tế 15 thành viên này không có khả năng giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới.
 
Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-ut đặc biệt lưu ý rằng Hội đồng đã thất bại trong nhiệm vụ liên quan đến Syria. Ả-rập Xê-ut cho rằng thất bại đó đã "khích lệ" chế độ của Tổng thống Syria Bashar Asad mạnh tay đối phó với người dân của mình, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hoá học, mà không phải đối mặt với bất kỳ sự răn đe hay trừng phạt nào.
 
Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-ut cũng nói rằng Hội đồng đã không giải quyết được cuộc xung đột Palestine-Israel trong nhiều thập kỷ qua và thất bại trong việc biến Trung Đông thành một khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt.
 
THIỆN ĐẠO (Theo AP)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI