Ả-rập Xê-út công bố bốn ca tử vong mới do virus MERS

17/06/2013 - 19:56

PNO - PNO – Ngày 17/6, Bộ Y tế Ả-rập Xê-út công bố bốn người mới chết vì virus MERS, nâng số người chết do virus giống như SARS ở vương quốc này lên 32 người.

A-rap Xe-ut cong bo bon ca tu vong moi do virus MERS

Một nhân viên y tế nước ngoài đi vào phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở trung tâm của thủ đô Riyadh - Ảnh: AFP

Hai người tử vong tại thành phố phía tây Taif và hai người còn lại được thuyên bố đã chết ở tỉnh Miền Đông, nơi xuất hiện hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh đã xác nhận.

Bộ Y tế cũng công bố ba trường hợp mới nhiễn virus MERS đã được xác nhận ở Ả-rập Xê-út, một căn bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là Hội chứng virus Corona Trung Đông (MERS).

Bộ Y tế cho biết tổng số các trường hợp nhiễm MERS ở vương quốc này đứng ở mức 49 người, trong đó có 32 ca đã tử vong.

WHO cuối tuần qua thông báo số người chết do MERS trên toàn thế giới là 32 người, trong đó riêng Ả-rập Xê-út đã có 28 người thiệt mạng.

THANH HIỀN (Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI