Ả Rập Saudi bắn hạ tên lửa Yemen; IS thảm sát 300 người Iraq

09/02/2016 - 08:17

PNO - Tổ chức khủng bố IS đã giết hại hơn 300 người tại thành phố Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh, Iraq.

Ả Rập Saudi bắn hạ một tên lửa Scud

Ngày 8/2, Liên quân chống lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen thông báo lực lượng phòng không Ả Rập Saudi đã đánh chặn một tên lửa Scud bắn vào thành phố Khamis Mushait, Tây Nam Ả Rập Saudi. Đây là nơi đặt một căn cứ không quân quan trọng, theo AFP đưa tin.

A Rap Saudi ban ha ten lua Yemen; IS tham sat 300 nguoi Iraq
Phiến quân Houthi phóng tên lửa Scud vào căn cứ quân sự của Ả Rập Saudi. (Nguồn: TTXVN)

Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri - Người phát ngôn liên quân do Ả Rập Saudi cho hay, hiện các thành phố vẫn đang là mục tiêu bị tấn công.

Ả Rập Saudi đã triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot để đánh chặn các tên lửa đạn đạo chiến thuật, vốn được bắn vào nước này kể từ hồi tháng 3/2015. Khi đó, liên quân bắt đầu chiến dịch không kích để hỗ trợ chính phủ Sanaa, sau khi nhóm phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn chiếm giữ phần lớn lãnh thổ Yemen.

IS thảm sát 300 người tại Mosul

Trong một diễn biến khác, Ara News dẫn lời Mahmoud Souraji, người phát ngôn của quân đội Iraq ở tỉnh Nineveh ngày 8/2 cho biết, phiến quân IS thảm sát 300 người tại Mosul trong vài ngày qua.

A Rap Saudi ban ha ten lua Yemen; IS tham sat 300 nguoi Iraq
Các chiến binh IS tại một chốt kiểm soát ở thành phố Mosul, ngày 11/6/2014.

Lực lượng Hashd Wattani (Huy động dân tộc) được thành lập nhằm giải phóng Mosul khỏi sự chiếm đóng của IS.

Được biết, đa số nạn nhân bị xử tử là các nhân viên thực thi pháp luật, binh sĩ và nhà hoạt động xã hội ở Iraq.

Qua những vụ hành quyết tập thể đã cho thấy, phiến quân IS thực sự lo sợ các cư dân ở Mosul, những người chống lại tư tưởng Hồi giáo cực đoan của nhóm này.

Trước đó, hồi tháng 6/2014, phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, đồng thời chiếm con đập lớn nhất của quốc gia Trung Đông này.

Yên Sở (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI