‘800 người chết trong vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải'

22/04/2015 - 13:51

PNO - PN - Cơ quan Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) hôm 21/4 xác nhận 800 thuyền nhân đã chết trong vụ đắm tàu ngoài khơi Libya ngày 19/4, sau khi các quan chức làm việc với những người sống sót sau thảm họa.

edf40wrjww2tblPage:Content

‘800 nguoi chet trong vu dam tau o Dia Trung Hai'

‘800 nguoi chet trong vu dam tau o Dia Trung Hai'

Cứu các thuyền nhân và thu dọn thi thể vụ chìm tàu ngày 19/4 - Ảnh: AFP/Getty Images

"Chúng tôi có thể nói rằng 800 người đã chết”, bà Carlotta Sami, phát ngôn viên của UNHCR ở Italia cho biết. Các đại diện của UNHCR và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết họ đã phỏng vấn hầu hết 27 người sống sót, những người mô tả vào thời điểm chiếc tàu đánh cá chở họ bị lật úp khi một chiếc tàu buôn Bồ Đào Nha tiếp cận tàu, đã xảy ra một vụ chen lấn giẫm đạp kinh hoàng.

Một người sống sót khác được đưa tới bệnh viện ở Catania, trên bờ phía Đông đảo Sicily của Italia. Trong khi đó, cảnh sát Italia cho biết một người Tunisia và một người Syria trong số những người sống sót đã bị bắt do họ bị nghi là thành viên của băng nhóm buôn người tổ chức chuyến đi chết chóc này.

‘800 nguoi chet trong vu dam tau o Dia Trung Hai'

‘800 nguoi chet trong vu dam tau o Dia Trung Hai'

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân sống sót vào bờ - Ảnh: Reuters/Getty Images

Phát biểu về thảm họa đắm tàu ngày 19/4, người đứng đầu về nhân quyền của LHQ Zeid Ra'ad Al Hussein nói: "Những cái chết hôm nay, và hàng trăm cái chết khác trong những tháng gần đây, thật đáng buồn là có thể dự đoán được. Đó là sự thất bại của các chính phủ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời cũng là sự thất bại của lòng từ bi”.

Thảm kịch ngày Chủ nhật xảy ra chỉ một tuần sau hai vụ chìm tàu nhập cư khác cướp đi mạng sống của 450 thuyền nhân. Ông Al Hussein nói rằng EU nên thay thế chính sách kiểm soát biên giới bằng chiến dịch Triton còn nhiều hạn chế bằng một tổ chức tìm kiếm cứu hộ mạnh mẽ trên quy mô toàn châu Âu. Ông cho biết ông lấy làm tiếc việc đóng cửa chương trình tìm kiếm và cứu hộ Mare Nostrum (Biển của chúng ta) rất hiệu quả của Italia, một chương trình đã cứu được 170.000 thuyền nhân trong năm 2014.

VIỆT HƯNG
(Theo AFP, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI