65 tuổi sinh con nhờ thụ tinh ống nghiệm

22/05/2015 - 07:16

PNO - PN - Một phụ nữ Do Thái 65 tuổi vừa trở thành người lớn tuổi nhất sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Israel.

edf40wrjww2tblPage:Content

65 tuoi sinh con nho thu tinh ong nghiem

Minh họa: Reuters

Tờ Jerusalem Post cho biết bà Haya Shahar đến từ Bnei Brak vừa cho ra đời một bé trai khỏe mạnh vào ngày 18/5 sau một ca sinh mổ tại Trung tâm y khoa Meir thành phố Kfar Saba. Bà Sharhar lập gia đình cách đây 46 năm nhưng không có con, cho đến khi bà được thụ thai nhờ kỹ thuật IVF, một kỹ thuật vốn bị cấm thực hiện cho những phụ nữ trên 54 tuổi theo quy định tại Israel.

Bệnh viện không cho biết có hay không việc hiến tặng hoặc mua tinh trùng, nhưng thừa nhận những nguy hiểm có thể xảy ra đối với kỹ thuật này đối với phụ nữ lớn tuổi.

Bác sĩ sản khoa Tal Biron của bệnh viện Kfar Saba nói với Jerusalem Post: “Việc thực hiện IVF cho phụ nữ độ tuổi này là trái luật và rất nguy hiểm vì khả năng biến chứng cao”.Nhưng bác sĩ cũng cho biết bà rất hào hứng với trường hợp đặc biệt này - “Tôi không hề nghi ngờ gì về việc bà ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời, bà ấy là một người rất đặc biệt và đứa bé rất đáng yêu”.

Tháng trước, Independent cũng đã đưa tin về một phụ nữ Đức 65 tuổi sắp trở thành người lớn tuổi nhất được ghi nhận từ trước đến nay sinh tư, và cũng nhờ kỹ thuật IVF. Annegret Raunigk, đến từ Berlin, người đã là mẹ của 13 đứa trẻ, cho đài RTL của Đức biết bà đã sốc khi siêu âm phát hiện mình mang thai tư.

Bà Raugnigk hy vọng sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì trong thai kỳ và bảo vệ quyết định mang thai một lần nữa ở tuổi khá muộn của mình. Bà nói: “Tôi nghĩ mỗi người cần phải tự quyết định theo ý mình thay vì nghe theo ý kiến của người khác”.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn trên trang web của Bộ Y tế Vương quốc Anh, cơ hội thành công của phương pháp IVF giảm dần, trong khi nguy cơ sẩy thai hoặc sinh con dị tật tăng lên theo tuổi tác.

DƯƠNG BÍCH LIÊN
(Theo Independent, Jerusalem Post)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI