48 giờ trước khai mạc Olympic: Rio de Janeiro vẫn chưa sẵn sàng

05/08/2016 - 15:05

PNO - Olympic 2016 sẽ khai mạc vào 20g ngày 5/8 (tức 6g ngày 6/8, giờ VN) tại Rio de Janeiro, Brazil, quy tụ hơn 10.500 vận động viên tranh tài ở 28 môn thể thao (với tổng cộng 306 bộ huy chương).

Các cuộc thi diễn ra ở 33 địa điểm thuộc Rio de Janeiro và năm địa điểm khác ở các thành phố São Paulo, Manaus, Belo Horizonte, Salvador và thủ đô Brasília. Dự kiến, có khoảng ba tỷ người trên thế giới theo dõi lễ khai mạc tại sân vận động Maracana ở Rio.

48 gio truoc khai mac Olympic: Rio de Janeiro van chua san sang
Công nhân gấp rút hoàn thành phần trang trí sân vận động trước giờ khai mạc - Ảnh: DAILY MAIL

Sau bảy năm ráo riết xây dựng với kinh phí khổng lồ gần 12 tỷ USD, đến nay, khi chỉ còn 48 giờ trước thời điểm khai mạc, Brazil dường như vẫn chưa sẵn sàng đảm bảo công tác tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

48 gio truoc khai mac Olympic: Rio de Janeiro van chua san sang
Người dân Rio mang biểu ngữ “Chúng tôi là người bán hàng rong và gia đình chúng tôi đang đói” để biểu tình phản đối Olympic 2016. Người dân Brazil đang phải thắt lưng buộc bụng vượt qua khủng hoảng kinh tế, các chỉ số kinh tế suy giảm, lạm phát nghiêm trọng - Ảnh: AP
48 gio truoc khai mac Olympic: Rio de Janeiro van chua san sang
Bề bộn tại đại công trường xây dựng tuyến xe điện ngầm mới Line 4, dù chính quyền Rio tuyên bố đã hoàn thành. Ông Jose Gomes, một người dân thủ đô nói: “Tôi cầu nguyện mỗi đêm để mọi việc đều tốt đẹp và sẽ không có vấn đề gì với hệ thống tàu điện ngầm mới” - Ảnh: AFP
48 gio truoc khai mac Olympic: Rio de Janeiro van chua san sang
Công nhân vội vã trải cỏ trên sân thi đấu golf - Ảnh: REUTERS
48 gio truoc khai mac Olympic: Rio de Janeiro van chua san sang
Bến thuyền ở Marina da Gloria, nơi thi đấu sailing bị sập chỉ mấy ngày trước khi khai mạc Olympic - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach tuần qua khẳng định Rio đã sẵn sàng và cho rằng mỗi kỳ Olympic đều phải đối mặt với những thách thức riêng. Tuy nhiên, dư luận vẫn lo ngại về căn bệnh Zika, vấn đề an ninh, các cơ sở thi đấu chưa hoàn thiện và tình trạng nước ô nhiễm ở vịnh Ganabara. Nhiều phóng viên quốc tế đã cập nhật hình ảnh Brazil chạy đua với thời gian, làm dấy lên những câu hỏi về chất lượng và sự an toàn của các công trình.

Thiện Đạo (Theo ABC News, AFP, Reuters, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI