3 người Việt bị bắt vì mang thịt chó vào Nhật

16/10/2019 - 17:26

PNO - Vận chuyển trái phép 10 kg thịt chó không qua kiểm tra an toàn thực phẩm, 3 người Việt bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.

Theo MBS, Nguyễn Thị Thu (37 tuổi) sống tại Nhật Bản cùng 2 nghi phạm người Việt khác đã bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm chăn nuôi khi vận chuyển 10 kg thịt chó chưa qua kiểm dịch từ Việt Nam đến sân bay Kansai (Nhật Bản).

3 nguoi Viet bi bat vi mang thit cho vao Nhat
3 nghi phạm Việt bị bắt giữ vì buôn lậu thịt chó.

Phía cảnh sát Nhật Bản cho biết, 10 kg thịt chó đã trốn kiểm định được nhóm người Việt mang vào với mục đích bán cho đồng hương. Ngoài ra, cơ quan chức năng Nhật còn nghi ngờ cả 3 đã mang trái phép thịt lợn – bị chính phủ Nhật cấm nhập khẩu do  sợ nguy cơ bùng phát dịch tả lợn.

3 nguoi Viet bi bat vi mang thit cho vao Nhat
Tại Nhật Bản kiểm tra khá gắt gao nhằm tránh tình trạng du khách mang thực phẩm từ động vật nhập cảnh.

Trước đó, hồi tháng 7/2019, một nữ du học sinh Việt cũng đã bị bắt vì đem 350 thanh nem chua nặng 10 kg, qua xét nghiệm bị nhiễm virut dịch tả lợn châu Phi và 360 trứng vịt lộn nặng 25 kg tới sân bay quốc tế Tokyo.

Tại Nhật Bản, chính phủ khuyến cáo du khách không mang các sản phẩm từ động vật khi nhập cảnh. Nếu vi phạm, hành khách sẽ bị phạt 3 năm tù hoặc nộp phạt 1 triệu yen (hơn 200 triệu đồng) nếu bị cơ quan chức năng phát hiện mà không khai báo.

Chung Thu Hương (theo MSB)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI