113 nước ký tuyên bố chống bạo lực tình dục

25/09/2013 - 14:36

PNO - PNO – Ngày 24/9, các bộ trưởng của 113 quốc gia đã ký Tuyên bố cam kết hành động mới nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột.

113 nuoc ky tuyen bo chong bao luc tinh duc

Phụ nữ Ấn Độ xuống đường biểu tình chống tình trạng bạo lực tình dục ngày càng nghiêm trọng ở nước này - Ảnh: AP/PTI

Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết tuyên bố cấm ân xá hành động bạo lực tình dục trong các thỏa thuận hòa bình và cho phép bắt giữ nghi phạm tại bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tuyên bố cũng cam kết sẽ thông qua một Nghị định thư quốc tế mới năm 2014 để đảm bảo bằng chứng thu thập được có thể trình lên tòa án.

Ông Hague, người đồng tổ chức cuộc họp hôm 24/9 bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gọi tuyên bố là "một cột mốc quan trọng trong việc xóa bỏ tình trạng những kẻ phạm tội ác khủng khiếp trong thời gian chiến tranh vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Ngoại trưởng Anh cho biết nước này sẽ khuyến khích 80 quốc gia thành viên còn LHQ chưa ký tuyên bố sẽ ký văn kiện quan trọng này. Ông Hague cũng tuyên bố năm tới nước Anh sẽ tổ chức một hội nghị về bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột.

THANH HIỀN (Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI