109 người nước ngoài vẫn còn mất tích ở Nepal

04/05/2015 - 06:56

PNO - PN – Cảnh sát du lịch Nepal hôm 3/5 cho biết đến nay vẫn còn 109 người nước ngoài mất tích trong thảm họa động đất ở nước này, trong đó có 12 người Nga và chín người Mỹ. Chính quyền Nepal đã xác nhận tổng cộng có 57 người...

edf40wrjww2tblPage:Content

109 nguoi nuoc ngoai van con mat tich o Nepal

109 nguoi nuoc ngoai van con mat tich o Nepal

109 người nước ngoài còn mất tích tại Nepal sau thảm họa động đất - Ảnh: AP, Getty Images

Nhà chức trách Nepal hôm Chủ nhật cũng cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ba người sống sót dưới đống đổ nát trong làng Syauli miền núi Nepal, gồm hai người đàn ông và một phụ nữ, tuy nhiên AP cho biết thời điểm giải cứu đã bị hiểu sai (không phải là 8 ngày như công bố ban đầu) và đến nay chưa xác định được ngày tìm thấy họ.

Trước đó, cuối tuần qua lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 51 thi thể nạn nhân động đất, trong đó có sáu người nước ngoài, ở một ngôi làng trên tuyến đường leo núi phổ biến trong Thung lũng Langtang ở Rasuwa (cách Kathmandu 60 km về phía Bắc). Trong số người nước ngoài thiệt mạng mới xác nhận được một người Pháp và một người Ấn Độ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Nepal, chính phủ Ấn Độ bắt đầu gửi 100.000 lều bạt tới vùng động đất cứu giúp người dân Nepal đang trong cảnh màn trời chiếu đất. Lều sẽ đến tay người dân Nepal từ ngày hôm nay (4/5).

Mặc dù hàng triệu nạn nhân động đất đang trông chờ vào luồng cứu trợ quốc tế, chính quyền Nepal hôm Chủ nhật đã buộc phải đóng cửa sân bay quốc tế duy nhất của nước này, nơi tiếp nhận các máy bay chở hàng cứu trợ và nhân viên cứu hộ đến giúp người dân bị nạn, vì đường băng duy nhất của sân bay không đủ sức xử lý các máy bay lớn từ nước ngoài. Tuy nhiên, các máy bay cỡ vừa và nhỏ vẫn được nhà chức trách cho phép hạ cánh.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI