Thế giới báo động nguy cơ khủng bố quốc tế của IS

19/08/2014 - 07:22

PNO - PNO – Ngày 18/8 Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ chủ trì một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an LHQ vào tháng tới để bàn về việc đối phó với nguy cơ khủng bố từ các chiến binh thánh chiến của Nhà nước Hồi...

edf40wrjww2tblPage:Content

The gioi bao dong nguy co khung bo quoc te cua IS

The gioi bao dong nguy co khung bo quoc te cua IS

The gioi bao dong nguy co khung bo quoc te cua IS

The gioi bao dong nguy co khung bo quoc te cua IS

Người dân miền Bắc Iraq và cộng đồng Yazidi chạy trốn sự khủng bố của chiến binh IS - Ảnh: AP, AFP

Theo ước tính của cơ quan tình báo Mỹ, hiện có khoảng 12.000 chiến binh nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân thánh chiến IS, lực lượng đang kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn phía Bắc Iraq và Syria, đồng thời bị cáo buộc đã tiến hành các cuộc hành quyết man rợ đối với binh lính Iraq và các nhóm bộ tộc thiểu số trong khu vực chiếm đóng.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng IS không chỉ là mối đe dọa đối với Iraq và Syria, mà còn của cả khu vực, cũng như bên ngoài khu vực này, vì có nhiều chiến binh nước ngoài đang cầm súng trong hàng ngũ IS. Ông Obama tái khẳng định sự ủng hộ các nỗ lực thành lập một chính phủ mang tính đại diện cao của của tân Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi.

Washington cũng đã hỗ trợ các chiến binh người Kurd ở Iraq chiến đấu chống lại phiến quân. Ngày 17/8, lực lượng người Kurd, dưới sự yểm trợ của máy bay Mỹ, đã giành lại từ các tay súng thánh chiến Hồi giáo quyền kiểm soát đập Mosul, đập thủy điện lớn nhất Iraq, nơi cung cấp điện và nước tưới tiêu nông nghiệp cho một vùng rộng lớn ở miền Bắc Iraq.

The gioi bao dong nguy co khung bo quoc te cua IS

The gioi bao dong nguy co khung bo quoc te cua IS

The gioi bao dong nguy co khung bo quoc te cua IS

The gioi bao dong nguy co khung bo quoc te cua IS

Quân đội Iraq và lực lượng người Kurd chiến đấu chặn đứng sự tiến quân của phiến quân IS - Ảnh: AFP, Reuters, AP

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo trước đó đã đưa ra lời kêu gọi nhấn chìm nước Mỹ “trong biển máu”, đe dọa tấn công người Mỹ "ở bất cứ nơi nào" nếu các cuộc oanh kích của Mỹ đánh trúng các thành viên IS. Khác với Al-Qaeda, IS cho đến nay chỉ tập trung vào đánh chiếm các đô thị và các vị trí then chốt tại Iraq và Syria, mở rộng lãnh thổ để thành lập vương quốc Hồi giáo tự xưng, nhưng chưa có cuộc tấn công lớn nào vào các mục tiêu ở Phương Tây.

Thủ tướng Anh David Cameron hôm 18/8 tuyên bố ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an toàn cho người dân ở Anh, đồng thời cam kết sẽ đối phó với nhóm vũ trang IS. Ông cảnh báo IS có thể tiến hành các hoạt động khủng bố trên đất Anh nếu chính quyền nước này không có các biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, Thủ tướng Cameron cũng khẳng định London sẽ không triển khai quân tới Iraq để giúp Baghdad chống lại làn sóng IS.

VIỆT HƯNG (Theo Reuters, AP, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI