Vụ gia đình tố bệnh viện làm bé trai chết oan: Giám đốc bệnh viện nói bác sĩ hạn chế chuyên môn

25/06/2019 - 20:50

PNO - Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình thừa nhận trình độ chuyên môn của bác sĩ còn hạn chế nên "bình tĩnh" trong việc giữ bệnh nhi ở lại.

Chiều 25/6, liên quan tới trường hợp gia đình tố Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) chẩn đoán sai, không cho bệnh nhi chuyển lên tuyến trên khiến bé trai T.M.H., 10 tuổi, chết oan, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã tiến hành chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân vi phạm nếu có. Đồng thời, tổ chức họp hội đồng chuyên môn bệnh viện, rà soát lại toàn bộ quy trình khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là việc chuyển tuyến điều trị.

Vu gia dinh to benh vien lam be trai chet oan: Giam doc benh vien noi bac si han che chuyen mon
Bệnh viện Đa khoa Vân Đình - nơi xảy ra vụ việc

Trong lúc chờ Sở Y tế kiểm tra vụ việc, ông Nguyễn Văn Đông – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình- lý giải, sở dĩ bệnh viện không cho bệnh nhi chuyển lên tuyến trên là do hai bên “không hiểu nhau”. Bác sĩ không giải thích rõ dẫn tới gia đình bệnh nhi bức xúc.

Cụ thể, theo ông Đông, bác sĩ của bệnh viện nói rằng: "Nếu gia đình vẫn quyết tâm đưa bé chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng tôi cũng nhất trí cho đi. Nhưng ra đó nếu bệnh viện thấy nhẹ không nhận đúng tuyến, không thanh toán bảo hiểm y tế đúng tuyến thì gia đình phải chịu".

Tuy nhiên, ông Đông cũng thừa nhận, trình độ chuyên môn của bác sĩ còn hạn chế, kinh nghiệm chưa có, tiên lượng bệnh nhi chưa lường hết được diễn biến nguy hiểm của bệnh. Đó là nguyên nhân khiến các bác sĩ “bình tĩnh” trong việc giữ bệnh nhi ở lại.

Như Báo Phụ nữ TP.HCM đưa tin, bé T.H.M. có biểu hiện đau vùng thượng vị nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vân Đình thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận bệnh nhi bị rối loạn tiêu hóa nên truyền dịch, tiêm kháng sinh, sử dụng thuốc chống nôn.

Sau 1 ngày điều trị, sức khỏe bé M. trở nặng hơn nên gia đình xin chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, theo gia đình chị P., bệnh viện từ chối. Ngày 24/5, gia đình thấy bé M. bị phù mặt nên tiếp tục xin chuyển lên tuyến trên nhưng vẫn không được chấp nhận.

Dù vậy, chị P. cùng gia đình vẫn quyết tâm đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng tại đây, cháu bé được kết luận viêm cơ tim, suy đa tạng do không được cấp cứu kịp thời. Ngày 8/6/2019 bệnh nhi tử vong.

Gia đình cho rằng, việc bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vân Đình không chẩn đoán đúng bệnh và không chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI