Vào bệnh viện chờ sinh, thai phụ ở Thái Bình bất ngờ tử vong

02/01/2018 - 20:04

PNO - Trong khi đang thăm khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, sản phụ Phạm Thị Phương Th. có biểu hiện tím tái, ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn. Sau hơn 3 giờ nhập viện, 2 mẹ con sản phụ đều tử vong.

Chiều 2/1, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư làm rõ thông tin về trường hợp tử vong của thai phụ Phạm Thị Phương Th. và thai nhi tại bệnh viện này.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, khoảng 3 giờ kém 7 phút ngày 2/1, chị Phạm Thị Phương Th., sinh năm 1983, trú tại thôn Nhật Tân, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình có vào khoa Sản - Bệnh viện đa khoa Vũ Thư chờ sinh.

Vao benh vien cho sinh, thai phu o Thai Binh bat ngo tu vong
BV Đa khoa huyện Vũ Thư - nơi xảy ra vụ việc tử vong bất thường của mẹ con thai phụ

Kíp trực khoa Sản tiếp nhận gồm bác sĩ Chử Thị Mỹ Lệ và nữ hộ sinh Phạm Thị Tuyết Mai. Kíp trực đã tiến hành khám lâm sàng và cho các xét nghiệm cận lâm sàng thường quy, với chẩn đoán thai 38 tuần chuyển dạ đẻ lần 3. Sau đó, kíp trực tiếp tục theo dõi và xử trí cuộc chuyển dạ cho sản phụ.

Khoảng 37 phút sau (tức lúc 3 giờ 30 phút), trong khi đang thăm khám, thai phụ có biểu hiện tím tái, ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn. Kíp trực khoa Sản đã mời kíp trực Hồi sức cấp cứu hỗ trợ.

Nhân viên 2 kíp trực đã tiến hành hồi sức cấp cứu tích cực cho sản phụ, đồng thời mời lãnh đạo bệnh viện hội chẩn, gọi xe cấp cứu 115 và mời chi viện tuyến trên.

Dù vậy, tới 6 giờ 25 phút cùng ngày, thai phụ và thai nhi đều tử vong. Theo bệnh viện, tới nay nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ. Bệnh viện cũng khẳng định đã rất tích cực hồi sức thai phụ theo đúng quy trình.

Thông tin ban đầu theo ông Phạm Văn Dịu - Sở Y tế Thái Bình, quy trình tiếp đón, thăm khám cho thai phụ Th. được thực hiện đúng, không sai sót.

Tại công văn khẩn, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thái Bình khẩn trương họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi và chăm sóc, xử trí của Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư đối với sản phụ. Sau khi có kết quả, cần thông tin và giải thích rõ với gia đình thai phụ.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI