Thui chuột bằng xăng, bé trai bị phỏng nặng

10/04/2017 - 14:30

PNO - Bé trai bị xăng tạt trúng, phỏng độ 3 – 4, tính mạng nguy kịch.

Ngày 10/4, bác sĩ chuyên khoa I Trần Bích Thủy, khoa Phỏng – Tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết bệnh viện này đang điều trị cho trường hợp bị phỏng xăng hết sức nguy kịch.

Bệnh nhi tên là K.T. (14 tuổi, quê quán Trà Vinh) được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốc nặng, toàn thân (vùng lưng, tay) phù nề. Diện tích phỏng 31%, độ 3 – 4.

Gia đình bệnh nhi kể, T. và anh họ lấy rơm đốt chuột. Trong quá trình đốt, người anh tưới xăng vào lửa, khiến lửa phừng lên và bén luôn vào T. đang đứng cạnh.

Thui chuot bang xang, be trai bi phong nang
Bệnh nhân bị phỏng xăng phải chịu rất nhiều biến chứng về sau này.

“Dù chúng tôi đã xử lý chống sốc, bù dịch và cho bệnh nhân dùng kháng sinh, giảm đau nhưng sợ nhất là nguy cơ nhiễm trùng”, bác sĩ Thủy nhận định.

Ca này nếu may mắn qua khỏi, các bác sĩ tiên lượng phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc da, ghép da, nằm viện ít nhất hai tháng nữa.

Đây là trường hợp trẻ em thứ hai bị phỏng xăng tại Khoa Phỏng – tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ đầu tháng 4 đến nay.

Ngoài ám ảnh về mặt tâm lý, các bệnh nhi vẫn phải đối diện với nhiều biến chứng về sau như: sẹo co rút, bệnh lý mãn tính về gan thận, chưa kể vết phỏng quá sâu còn có nguy cơ chuyển hóa thành ung thư da.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI