Thợ phụ hồ bị thanh sắt dài 1,5m rơi đâm xuyên cổ

06/09/2018 - 14:42

PNO - Các bác sĩ ở Bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu) phải dùng kìm cộng lực cắt đoạn trước và sau thanh sắt, sau đó phẫu thuật để lấy dị vật ra ngoài.

Ngày 6/9, Bệnh viện Lê Lợi tiếp nhận bệnh nhân nam Nguyễn Chiêm, 53 tuổi, bị thanh sắt dài khoảng 1,5m đâm xuyên cổ khi đang làm việc tại một công trình xây dựng ở Vũng Tàu.

Tho phu ho bi thanh sat dai 1,5m roi dam xuyen co
 

Các bác sĩ đã dùng kìm cộng lực cắt đoạn trước và sau dị vật, sát với vết thương. May mắn thanh sắt xuyên thấu cổ nhưng không làm tổn thương mạch máu, dây thần kinh. Nếu thanh sắt đi lệch khoảng 0,5cm đến 1cm, nạn nhân có thể tử vong ngay tại hiện trường. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy dị vật ra ngoài. 

Nằm trên giường bệnh, anh Chiêm kể, sáng cùng ngày, khi đang làm phụ hồ ở tầng trệt của một tòa nhà nằm trong khu Á Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, anh bất ngờ bị một thanh sắt từ tầng trên rơi xuống và đâm xuyên qua cổ.

Nạn nhân được các công nhân cùng làm chung đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo với thanh sắt đâm từ trước ra sau cổ.

Hải Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI