Thiếu nữ 16 tuổi mắc bệnh da mỏng như cánh bướm

10/07/2017 - 07:00

PNO - Căn bệnh quái ác khiến làn da thiếu nữ 16 tuổi trở nên mỏng manh như cánh bướm, chỉ một va chạm nhẹ cũng khiến da bị rách.

Suốt 16 năm qua kể từ khi chào đời, em Khewjira Phanij ở tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan đã phải chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp có tên là ly thượng bì bóng nước (epidermolysis bullosa).

Thieu nu 16 tuoi mac benh da mong nhu canh buom
Từ khi mới chào đời, Khewjira Phanij đã bị ly thượng bì bóng nước – một bệnh không thể chữa khỏi.


Căn bệnh không thể chữa khỏi này khiến làn da của Khewjira trở nên mỏng manh như cánh bướm. Chỉ cần một ma sát hay va chạm nhẹ cũng có thể làm da em phồng rộp và rách. 

Thieu nu 16 tuoi mac benh da mong nhu canh buom
Căn bệnh quái ác khiến cho làn da cô gái 16 tuổi bị phồng rộp và dễ rách như cánh bướm


Ảnh hướng của bệnh khiến các ngón tay và ngón chân của Khewjira dính chặt lại với nhau, gây rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. 

Cơ thể Khewjira đầy những vết lở loét khó lành, thu hút ruồi muỗi và nhiều loại côn trùng khác. Khi trời nóng, Khewjira cần phải ra khỏi nhà để hóng gió, những lúc như vậy em phải che màn để chống lại côn trùng.

Thieu nu 16 tuoi mac benh da mong nhu canh buom
Cơ thể đầy vết lở loét của Khewjira thu hút ruồi muỗi và nhiều loại côn trùng khác


Cha mẹ Khewjira là những nông dân nghèo, gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt vì các khoản chi phí điều trị của em.

Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, mẹ Khewjira cho biết bà sẽ làm bất cứ điều gì để có thể chi trả tiền thuốc men cho con gái.

Thieu nu 16 tuoi mac benh da mong nhu canh buom
Gia đình Khewjira đã lâm vào cảnh khánh kiệt vì chi phí điều trị của em


Khewjira hiện đang nhận được sự hỗ trợ từ một cựu nhà sư, người đang nỗ lực giúp đỡ cho những người nghèo ở khu vực nông thôn Thái Lan.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI