Theo chân tổ cứu thương bằng xe 2 bánh đi cứu người ở Sài Gòn

11/11/2018 - 06:00

PNO - Sau 3 ngày triển khai thí điểm, Tổ cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã thực hiện 3 ca cấp cứu bằng xe cứu thương 2 bánh.

Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Khoảng 10 giờ sáng 9/11, chúng tôi theo chân tổ cấp cứu của bác sĩ Dương Tú Nguyên và điều dưỡng Lê Thị Thanh Diệu. Họ vừa nhận cuộc gọi từ chị Huỳnh Thị Tuyết (40 tuổi, đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1) nhờ đến nhà cứu mẹ mình là bà H.H.T. (82 tuổi) bị đau nhức khắp người, kèm theo những cơn ho và khó thở. Trong ảnh, điều dưỡng Lê Thị Thanh Diệu nghe cuộc điện thoại từ người nhà bà H.H.T.
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Từ nơi xuất phát là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 2 nhân viên y tế trên chiếc xe tay ga với đồng phục cấp cứu ngoại viện đã tìm đúng địa chỉ cần cấp cứu trong vòng chưa tới 3 phút.
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Bác sĩ Dương Tú Nguyên đo mạch, huyết áp và hỏi thăm bệnh nhân.
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Bác sĩ Dương Tú Nguyên tư vấn đưa bà cụ viêm phổi kéo dài nhập viện.
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Mô hình cấp cứu như thế này chưa từng xuất hiện trước đó ở Sài Gòn với một cơ sở y tế công lập. 
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Giờ đây, với mô hình thí điểm xe cấp cứu 2 bánh của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, việc cấp cứu trong thời gian vàng (dưới 4 phút) không còn là chuyện ước ao. 
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Ca cấp cứu ngoại viện sáng 9/11 là ca thứ 3 kể từ ngày đầu tiên (7/11) của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. 
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon

Xe cứu thương 2 bánh với lợi thế nhỏ gọn dễ dàng đi vào những con hẻm nhỏ của Sài Gòn. 

Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Trên xe cấp cứu 2 bánh có những trang thiết bị cấp cứu thiết yếu. 
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Bên hông phải xe là túi đựng dụng cụ hồi sức như bộ đặt nội khí quản, bóp bóng, kim tiêm… Bên hông trái xe là túi thuốc gồm các loại thuốc vận mạch, thuốc cấp cứu tim mạch, thuốc an thần… Phía trước là túi đựng máy đo điện tim xác định rối loạn nhịp tim. Thùng phía sau xe đựng máy sốc điện đồng bộ tự động.
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Theo bác sĩ Trần Điền Tú - Tổ trưởng Tổ cấp cứu ngoại viện, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, so với xe cứu thương 4 bánh, xe cấp cứu 2 bánh bị giảm bớt về số lượng thuốc, loại thuốc, máy thở, bình oxy, màn hình monitor. Chẳng hạn, số loại thuốc từ 30 loại giảm xuống còn 18 loại… Tuy nhiên, số thuốc và trang thiết bị trên xe cứu thương 2 bánh vẫn đủ sức đảm nhận nhiệm vụ cứu người khẩn cấp.
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Những trường hợp khẩn cấp do ngưng tim ngưng thở rất cần thời gian vàng (trong vòng 4 phút sau khi ngưng thở), nên đội ngũ cấp cứu rất sợ rơi vào tình huống kẹt xe.
Theo chan to cuu thuong bang xe 2 banh di cuu nguoi o Sai Gon
Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - phân tích: “Với những ca đột quỵ não, đột quỵ tim, thời gian để cứu sống chỉ trong vòng 4 phút sau khi ngưng tim ngưng thở. Nếu chúng tôi đến kịp lúc, bệnh nhân sẽ tránh được những tổn thương não. Sau đó dùng xe cứu thương 4 bánh chuyển bệnh nhân đến bệnh viện trong vòng 3 giờ đồng hồ để dùng thuốc tiêu sợi huyết”.

Mô hình xe cứu thương 2 bánh được triển khai thí điểm 2 tuần tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Quận 1, TP.HCM) từ ngày 7/11. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên thực hiện mô hình này. Tại TP.HCM, trước đây đã có mô hình xe cứu thương 2 bánh của một công ty tư nhân nhưng không phát huy hiệu quả.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn có 2 xe cấp cứu 4 bánh, 2 xe cấp cứu 2 bánh. Tổ cấp cứu ngoại viện có 22 người, gồm 6 bác sĩ, 12 điều dưỡng, 4 tài xế xe cứu thương.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI