Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tử cung

24/03/2014 - 16:28

PNO - PNO - Bệnh nhân Lương Thị Hồng (thôn Xuân Tiến, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đến cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tân Yên trong tình trạng đau bụng, ra huyết đêm 14/3.

BN được chẩn đoán có thai ngoài tử cung bị vỡ, choáng nên phải mổ cấp cứu và đã mất trên 2.000ml máu.

Tuy nhiên, người nhà có mặt lại không có ai cùng nhóm máu với BN. Rất may y sĩ Đoàn Văn Hải (khoa Ngoại - Sản) thành viên trong ê kíp mổ có cùng nhóm máu nên đã tự nguyện cho 350ml để truyền cho BN. Sau khi được tiếp máu và cấp cứu kịp thời, BN đã qua cơn nguy kịch và hồi tỉnh.
Được biết, y sĩ Hải cũng đã 6 lần hiến máu trước đó. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã có quyết định khen thưởng y sĩ Đoàn Văn Hải đã có thành tích hiến máu cấp cứu người bệnh.

BẢO THOA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI